Hàn Quốc triệu Đại sứ Nga

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập ông Georgy Zinovyev – Đại sứ Nga tại Hàn Quốc – để bày tỏ 'bất bình'.

Tổng thống Hàn Quốc – ông Yoon Suk Yeol – chủ trì cuộc họp với các quan chức quân sự (ảnh: Reuters)

Ông Jung Byung Won – Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị của Hàn Quốc – hôm 3/2 đã triệu tập Đại sứ Nga Georgy Zinoviev.

Trong cuộc gặp, ông Jung Byung Won nêu quan điểm cho rằng, việc Nga gần đây chỉ trích các phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có thể gây căng thẳng giữa 2 nước.

Phát biểu hôm 31/1 với các quan chức quân sự, ông Yoon đã chỉ trích Triều Tiên vì phát triển vũ khí hạt nhân, gây căng thẳng trong khu vực.

“Triều Tiên đã hợp pháp hóa việc sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công phủ đầu. Họ là quốc gia duy nhất trên thế giới làm như vậy. Đây là điều phi lý. Họ nên từ bỏ vũ khí hạt nhân và tìm cách giải quyết căng thẳng”, ông Yoon nói.

Ông Yoon cũng cho rằng, việc Triều Tiên bị nghi ngờ bán vũ khí cho Nga là “hành động khiêu khích” và “đe dọa” an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu hôm 1/2, bà Maria Zakharova – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – gọi các nhận xét của ông Yoon là “thiên vị” và “khó chấp nhận”.

“Chúng thật khó chấp nhận đối với những gì đang xảy ra trên bán đảo Triều Tiên và tình hình khu vực. Nguy cơ căng thẳng và xung đột liên tục gia tăng, chủ yếu là do chính sách của Mỹ và đồng minh, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản”, bà Zakharova nói.

Bà Zakharova cũng lưu ý rằng, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới từng sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công nước khác (Mỹ từng ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản). Hành động của Mỹ là “phi lý” xét về mặt quân sự hay bất kỳ góc độ nào khác.

Bà Zakharova nói thêm rằng, vị thế dẫn đầu của Mỹ đã trở thành quá khứ và “thật không may” khi Hàn Quốc dường như không nhận ra điều đó.

Trong cuộc gặp Đại sứ Nga hôm 3/1, ông Jung Byung Won cho rằng, bà Zakharova đã nhận xét các phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc bằng ngôn từ thiếu tôn trọng và thái quá.

“Thứ trưởng Jung nói rằng, thật đáng tiếc khi Nga bỏ qua sự thật và bênh vực Triều Tiên vô điều kiện. Moscow đã chỉ trích phát biểu của lãnh đạo Hàn Quốc bằng ngôn từ thái quá. Điều này chỉ làm xấu đi mối quan hệ Nga – Hàn Quốc”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Nga “bỏ qua thực tế” rằng, các hành động "khiêu khích quân sự" của Triều Tiên đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực.

Sau khi giữ chức Tổng thống Hàn Quốc năm 2022, ông Yoon Suk Yeol thực hiện chính sách cứng rắn với Triều Tiên, chỉ đạo phải phản ứng ngay lập tức và cứng rắn với các hành động quân sự của Bình Nhưỡng. Hàn Quốc cũng nhiều lần tổ chức tập trận chung với Mỹ và cho phép các tàu ngầm hạt nhân Mỹ cập cảng.

Phía Triều Tiên cho rằng những động thái đó khiến tình hình bán đảo ngày càng căng thẳng. Gần đây, Triều Tiên được cho là đã phá hủy tượng đài lớn ở thủ đô tượng trưng cho mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc.

Theo truyền thông Triều Tiên, trong bài phát biểu tại Quốc hội ngày 15/1, Chủ tịch Kim Jong Un nói rằng tượng đài này "chướng mắt". Ông cũng kêu gọi sửa đổi hiến pháp để xác định Hàn Quốc là "kẻ thù chính và không thể thay đổi". Triều Tiên gần đây cũng liên tục thử vũ khí và tuyên bố sẵn sàng cho một “cuộc chiến tranh hạt nhân".

Vương Quốc – Reuters, Yonhap

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/han-quoc-trieu-dai-su-nga-201536.html