Hàn Quốc: Tranh cãi chuyện tiền phúng viếng chó, mèo

Gửi tiền viếng cho tang quyến là truyền thống đã có từ lâu đời ở Hàn Quốc, nhưng truyền thống này gần đây chuyển sang áp dụng với cả đám ma thú cưng.

Gần đây, trên ứng dụng Blind, nơi mọi người có thể thảo luận ẩn danh, một người chia sẻ chuyện đi đám ma con chó của một người bạn.

“Khi thấy hộp nhận tiền viếng, tôi thả vào 50.000 won để tránh làm bạn không thoải mái, nhưng ngược lại tôi thấy không thoải mái. Tôi không chắc việc phúng viếng như thế này có phải điều đúng đắn hay không”, người dùng Blind viết ngày 8/1.

Những bình luận tiêu cực về bài viết chủ yếu thuộc 2 nhóm: phản đối ý tưởng làm đám ma cho chó mèo và phản đối đưa tiền phúng viếng.

“Có vẻ bây giờ chúng ta phải gửi tiền mừng cho đám cưới của chó, hay cả tiệc sinh nhật đầu tiên của chó nữa”, một người bình luận. Một người khác bày tỏ tò mò rằng liệu người viếng có phải làm những việc như khi dự đám ma của người hay không, như cúi đầu trước di ảnh trên bàn thờ, hay liệu trong đám ma thú cưng có sangju - chủ tang, hay không.

Người trợ giúp tang lễ thú cưng trân trọng cầm chiếc bình chứa hài cốt hỏa táng của thú cưng đã qua đời tại lò hỏa táng Ảnh: The Korea Times

Một số người không quan tâm đến đám tang mà chỉ tập trung vào chuyện đưa tiền phúng viếng. Một người cho rằng truyền thống này xuất phát từ nguyên tắc có đi có lại, nghĩa là những người thân thiết tặng nhau tiền mặt trong các nghi lễ. Tuy nhiên, vì không phải ai cũng nuôi thú cưng, nên việc đưa tiền phúng sẽ làm mất đi mục đích có đi có lại.

“Nếu tôi tổ chức đám tang cho chó của mình, tôi sẽ không mời bạn bè mà chỉ làm cùng những người trong nhà. Tôi không muốn tạo gánh nặng cho bạn bè”, Son, người đang nuôi một con chó Mal 10 tuổi, chia sẻ với báo Korea Herald.

Kim Ji-hyo, người đang nuôi một con chó bichon 8 tuổi, gợi ý cách khác: “Trong đám ma con chó của bạn tôi, tôi sẽ tặng họ những thứ mà con chó của họ trước đây thích. Thay vì đưa tiền, tôi thích tặng đồ chơi và đồ ăn”, Kim viết.

Theo kết quả cuộc khảo sát trên 5.000 người Hàn Quốc do Bộ Nông nghiệp, lương thực và nông thôn thực hiện năm 2022, cứ 4 người thì 1 người nuôi thú cưng, trong đó khoảng 75% nuôi chó.

Theo một cuộc khảo sát năm 2021 do chính quyền Seoul (Hàn Quốc) thực hiện, trong số những người nuôi chó, mèo ở thành phố, 47% đưa thú cưng của họ đến lò hỏa táng và hơn 13% vứt chúng vào túi rác. Trên toàn quốc, tỷ lệ tương ứng là 30% và 6%.

Giúp hỏa táng thú cưng

Cuối năm 2023, chính quyền Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đưa ra gói dịch vụ mới dành cho những người nuôi chó, mèo muốn hỏa táng thú cưng của mình nhưng gặp khó khăn do chi phí và hậu cần.

Thông thường, phí hỏa táng tính theo trọng lượng, dao động từ 200.000 ($154) đến 550.000 won mỗi kilogram. Dịch vụ này dành riêng cho những người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế-xã hội của thành phố, bao gồm người nhận trợ cấp nhu yếu phẩm, các hộ gia đình có cha mẹ đơn thân và người già sống một mình không có thu nhập thường xuyên.

Dịch vụ này nhằm giải quyết thực tế là không có lò hỏa táng trong thành phố mà chỉ có ở ngoại ô Seoul tại các khu vực của tỉnh Kyunggi như Inch hoặc Gimpo.

Khi gọi đến Trung tâm Văn hóa tang lễ thú cưng Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul, một nhân viên hỗ trợ tang lễ thú cưng sẽ đến thăm nhà chủ nuôi, nhận thú cưng đã chết, giữ lạnh và vận chuyển đến một trong sáu nhà hỏa táng ở tỉnh Kyunggi…

Bình Giang-Thái An

Theo Korea Herald, Korea Times

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/han-quoc-tranh-cai-chuyen-tien-phung-vieng-cho-meo-post1617985.tpo