Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung lớn với Mỹ và Úc

Hình ảnh minh họa. Nguồn: koreaherald.com

Các quan chức Hàn Quốc ngày 28/6 cho biết nước này có kế hoạch tham gia một cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mà Mỹ và Úc dự định tổ chức vào tháng tới.

Hải quân Hàn Quốc sẽ cử một tàu khu trục lớp 4.400 tấn tham gia cuộc tập trận mang tên Talisman Sabre diễn ra vào giữa tháng 7 tới tại vùng biển Úc.

Cuộc tập trận 2 năm một lần này là hoạt động huấn luyện lớn nhất giữa Mỹ và Úc.

Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho hay: "Chúng tôi đã quyết định tham gia cuộc tập trận... với mục tiêu cải thiện khả năng tiến hành các hoạt động phối hợp của chúng tôi".

Trong cuộc tập trận năm 2019, Hàn Quốc là quan sát viên.

Một số quan điểm cho rằng cuộc tập trận này nhằm đối phó hiệu quả hơn với Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đang căng thẳng, tuy nhiên vị quan chức này khẳng định nó không nhằm vào các quốc gia cụ thể.

Anh, Canada, New Zealand và Nhật Bản cũng sẽ tham gia cuộc tập trận năm nay, trong khi Pháp, Ấn Độ và Indonesia sẽ đóng vai trò là quan sát viên.

Cuộc tập trận năm nay sẽ được tổ chức theo phương thức thu nhỏ do đại dịch COVID-19, với sự tham gia của khoảng 17.000 người, bằng một nửa quy mô cuộc tập trận năm 2019.

* Tàu đổ bộ tấn công 14.500 tấn mới của Hàn Quốc sẽ được triển khai vào tháng 10 tới với khả năng chiến đấu được cải thiện nhờ công nghệ của chính nước này.

Quân đội Hàn Quốc ngày 28/6 cho biết Tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc, ông Boo Suk-jong, đã chủ trì buổi lễ vận hành tàu sân bay trực thăng đổ bộ (LPH) Marado tại cảng phía Nam Jinhae trước kế hoạch triển khai.

Được đặt tên theo hòn đảo cực Nam của Hàn Quốc, Marado là tàu vận tải lớn thứ hai của Hàn Quốc sau tàu Dokdo, được triển khai vào năm 2007.

Con tàu dài 199m có thể chạy với tốc độ tối đa 23 hải lý/ giờ (42,5 km/h) với thủy thủ đoàn 330 người. Các quan chức cho biết con tàu được trang bị các thiết bị phát triển bằng công nghệ mới nhất, trong đó có hệ thống radar mới phát hiện kẻ địch và điều khiển máy bay tốt hơn, cũng như tên lửa dẫn đường bản địa Haegung.

Sàn bay cũng được nâng cấp để cho phép máy bay lớp Osprey của Mỹ cất cánh và hạ cánh.

Một quan chức Hàn Quốc cho biết: "Các thiết bị chủ chốt mang từ nước ngoài về khi đóng tàu Dokdo đã được thay thế bằng những thiết bị nội địa giúp cải thiện hiệu suất. Việc thay đổi này sẽ cắt giảm chi phí và thời gian cần thiết cho việc bảo trì con tàu".

Bên cạnh các nhiệm vụ chiến đấu, tàu cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ thiên tai và gìn giữ hòa bình quốc tế.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/259433/han-quoc-tham-gia-cuoc-tap-tran-chung-lon-voi-my-va-uc.html