Hàn Quốc sẽ can thiệp nếu thị trường tài chính phản ứng quá mức

Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết sẽ thực hiện các biện pháp 'tức thì và mạnh mẽ' nếu biến động trên thị trường tài chính diễn biến quá mức do tác động của căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Đồng won của Hàn Quốc. Ảnh: freepik.com/TTXVN

Thị trường tài chính Hàn Quốc đã phản ứng mạnh với những lo ngại về nguy cơ cuộc xung đột ở Trung Đông lan rộng hơn sau khi Iran tấn công Israel cuối tuần qua để đáp trả cuộc tấn công bị nghi ngờ của Israel vào Đại sứ quán Iran ở Syria.
Cơ quan quản lý ngoại hối Hàn Quốc cũng đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ trước sự sụt giảm mạnh của đồng won Hàn Quốc.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Kim Byoung-hwan cho biết nếu thị trường cho thấy sự biến động quá mức so với các nguyên tắc kinh tế cơ bản, chính phủ sẽ hành động ngay lập tức với các biện pháp mạnh. Theo ông Kim, căng thẳng từ Trung Đông có tác động hạn chế đến nguồn cung dầu, xuất nhập khẩu cũng như chuỗi cung ứng của Hàn Quốc. Tuy nhiên, nước này đã chủ động và có các biện pháp chuẩn bị đối phó.
Trong phiên giao dịch 16/4, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc đã giảm 2,28%, đóng cửa ở mức 2.609,63 điểm và đồng won Hàn Quốc giảm mạnh so với đồng USD xuống mức thấp mới trong năm là 1.394,50 won.
Xét theo tỷ giá đóng cửa, tỷ giá won/USD đã liên tục phá vỡ mức cao nhất năm trong 7 phiên liên tiếp kể từ ngày 5/4 vừa qua.
Tỷ giá won/USD mở màn phiên giao dịch ngày 16/4 ở mức 1.389,9 won đổi 1 USD, tăng 5,9 won so với phiên trước. Trong buổi sáng, có lúc tỷ giá đã cán mốc 1.400 won đổi 1 USD, lần đầu tiên kể từ sau phiên giao dịch ngày 7/11/2022 (1.413,5 won/USD).
Tình hình diễn biến xấu khiến Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) chiều 16/4 đã có biện pháp tác động, bằng cách nhấn mạnh với các nhà đầu tư rằng cơ quan ngoại hối đang đặc biệt cảnh giác và chú ý theo dõi xu hướng tỷ giá, cung cầu ngoại hối, giúp tỷ giá được kìm hãm ở mức đầu ngưỡng 1.390 won/USD.
Đây là lần đầu tiên Cơ quan quản lý ngoại hối Hàn Quốc phải tác động gián tiếp tới thị trường kể từ phiên giao dịch ngày 15/9/2022.
Để đối phó với những bất ổn ngày càng tăng ở Trung Đông, Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập một nhóm ứng phó khẩn cấp chung gồm các cơ quan liên quan để theo dõi tình hình kinh tế và thị trường tài chính theo thời gian thực; đồng thời lên kế hoạch sẵn sàng đưa ra các biện pháp đối phó dựa trên kế hoạch dự phòng.

Khánh Vân (P/v TTXVN tại Seoul)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/han-quoc-se-can-thiep-neu-thi-truong-tai-chinh-phan-ung-qua-muc/330214.html