Hàn Quốc: Phát hiện hàng trăm viên viagra tại văn phòng Tổng thống

Ngay giữa lúc Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-hye đang phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng, giới chức nước này đã phát hiện hàng trăm viên thuốc Viagra và thuốc tăng cường sinh lý tại văn phòng bà.

Theo BCC, văn phòng Tổng thống đã xác nhận họ mua 364 viên Viagra và nhiều loại thuốc “bổ thận tráng dương” tăng cường sinh lý. Mục đích được đưa ra là nhằm điều trị chứng sợ độ cao của Tổng thống đương nhiệm. Theo đó, số thuốc này dự định được sử dụng trong các chuyến công du của bà Park Geun-hye tới Tây Phi, nhưng đã không được sử dụng.

Phát ngôn viên của Tổng thống, Jung Youn-Kuk phát biểu với báo giới cho biết: “Chúng tôi mua số thuốc này cho chuyến đi nhưng không dùng”. Phát ngôn viên cũng giải thích rằng viagra có khả năng điều trị hiệu quả chứng sợ độ cao.

Ông này còn thông tin thêm, trong những năm qua, văn phòng Tổng thống từng mua hàng trăm liều vitamin và các loại thuốc bồi bổ sức khỏe để sử dụng trong việc điều trị giải độc, chống lão hóa. Không chỉ dành cho riêng bà Park, số thuốc này cũng được cấp cho các nhân viên tại văn phòng cùng các vệ sĩ riêng của Tổng thống.

Tổng thống Hàn Quốc hiện là người độc thân, bà cũng chưa từng kết hôn.

Tổng thống Park Geun-hye bị điều tra sau khi bê bối về người bạn gái Choi Soon-sil bị báo chí phanh phui. Theo đó, bà Choi đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bà Park để tham gia kiểm soát tình hình chính trị, các quyết định của Tổng thống và lạm dụng quyền lực để thành lập các quỹ ma, gây áp lực lên các công ty và thu lợi bất chính. Ngoài bà Choi, hai nhân vật thân cận của bà Park là cựu trợ lý An Chong-bum và Jeong Ho-seong cũng đã bị truy tố.

BCC nhận định sự việc này có thể sẽ làm gia tăng mối hoài nghi của người dân Hàn đối với Tổng thống. Nhiều người cho rằng bà Park Geun-hye đang giấu giếm nhiều điều không hay, thậm chí nghi ngờ bà đã tham gia các nghi lễ tôn giáo cùng Choi Soon-sil. Hiện các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra khắp Hàn Quốc. Trước đó, hàng chục nghìn người dân nước này đã diễu hành tại thủ đô Seoul để đòi bà Park phải từ chức.

Giới chức trong ngành tư pháp khẳng định sẽ không nhân nhượng trong cuộc điều tra với Tổng thống. Dù được quyền miễn trừ truy tố theo hiến pháp Hàn, bà Park Geun-hye vẫn có nguy cơ ra tòa sau khi không còn đương nhiệm.

Trong một diễn biến khác, văn phòng Tổng thống Hàn xác nhận Bộ trưởng Tư pháp Kim Hyun Woong và thư ký Tổng thống cấp cao Choi Jai Kyeong đã nộp đơn từ chức vào ngày 23/11. Hai vị quan chức nộp đơn từ chức trong bối cảnh khủng hoảng chính trị tại nước này, khiến chính phủ càng thêm lung lay.

P.V

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/han-quoc-phat-hien-hang-tram-vien-viagra-tai-van-phong-tong-thong