Hàn Quốc: Lễ hội câu cá sông băng thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách

Lễ hội câu cá sông băng Sancheoneo 2024 tổ chức tại tỉnh Gangwon của Hàn Quốc đã kết thúc với kỷ lục thu hút hơn 1,53 triệu khách trong nước và quốc tế tham dự.

Lễ hội câu cá sông băng Sancheoneo năm nay bắt đầu vào ngày 6/1/2024, kéo dài trong 23 ngày ở Hwacheon - một thị trấn miền núi ở tỉnh Gangwon. Sancheoneo là loài cá hồi chỉ sống ở vùng nước ngọt rất sạch. Hoạt động câu cá Sancheoneo diễn ra trên mặt băng rộng khoảng 260.000 m2.

Lễ hội câu cá sông băng Sancheoneo năm 2024 thu hút 1,53 triệu du khách trong nước và quốc tế tham gia (Ảnh: Yonhap News)

Ban tổ chức lễ hội cho biết, chỉ trong 15 ngày đầu tiên diễn ra, lễ hội đã thu hút tổng số 1,02 triệu du khách tham gia, trong đó, riêng trong ngày 20/1, lễ hội đã thu hút khoảng 138.000 du khách tham gia. Ước tính có khoảng 80.000 du khách từ nước ngoài đã đến Hàn Quốc để tham gia lễ hội.

Lễ hội được xem như hoạt động kích cầu lớn đối với kinh tế địa phương vốn gặp khó khăn sau đại dịch COVID-19. Chính quyền địa phương cho biết việc du khách đổ về khu vực cách Seoul khoảng 300 km này đã giúp các nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ liên quan đạt doanh số cao.

Lễ hội câu cá sông băng Sancheoneo bắt đầu vào năm 2003 và đạt 1 triệu du khách lần đầu tiên vào năm 2006. Đây là năm thứ 15 sự kiện thu hút hơn 1 triệu người tham gia. Lễ hội đã gây chú ý trên toàn thế giới khi hàng nghìn du khách cố gắng bắt cá hồi qua các lỗ khoét trên mặt sông đóng băng rộng lớn và tham gia các hoạt động trượt tuyết, đá bóng trên băng cùng nhiều sự kiện khác.

Du khách quốc tế hào hứng khi tham gia lễ hội câu cá sông băng Sancheoneo (Ảnh: Yonhap News)

Năm 2010, lễ hội câu cá sông băng Sancheoneo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc bình chọn là "lễ hội hay nhất quốc gia" trong năm và đã phát triển thành một trong các lễ hội mùa Đông lớn của thế giới.

Năm 2020, lễ hội này bị gián đoạn do nhiệt độ cao trái mùa và mưa lớn. Hai sự kiện tiếp theo cũng bị hủy do đại dịch COVID-19, nhưng Hwacheon, một thị trấn chỉ có 24.000 dân, đã thu hút 1,31 triệu du khách vào năm 2023 khi lễ hội trở lại./.

PG (theo Yonhap News)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/han-quoc-le-hoi-cau-ca-song-bang-thu-hut-hon-1-5-trieu-luot-khach-658738.html