Hàn Quốc điều tra cuộc họp kín giữa Tổng thống và lãnh đạo tập đoàn lớn

Ngày 7/11, các công tố viên nước này đã tiến hành điều tra cuộc họp kín giữa Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye với các lãnh đạo tập đoàn lớn hồi năm ngoái.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: AP)

Nguyên nhân của cuộc điều tra này là do nghi ngờ bà Park đóng vai trò gây quỹ cho hai quỹ phi lợi nhuận của người bạn thân lâu năm, bà Choi Soon-sil.

Cụ thể, bà Park Geun-hye đã tổ chức cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn lớn tại văn phòng Tổng thống vào tháng 7/2015, kêu gọi người tham gia ủng hộ thành lập các quỹ phi lợi nhuận. Tuy nhiên, bà Park bị cáo buộc đã tổ chức cuộc họp kín kéo dài sang ngày thứ hai với 7 lãnh đạo tập đoàn, bao gồm Chủ tịch tập đoàn LG, Hyundai Motor và Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung, trong đó, chỉ thị lãnh đạo 7 tập đoàn trên ủng hộ cho 2 quỹ do bà Choi Soon-sil lập ra.

Hiện văn phòng công tố đang có kế hoạch triệu tập những quan chức thân cận với lãnh đạo tập đoàn từng tham dự cuộc họp kín trên để thẩm vấn.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/han-quoc-dieu-tra-cuoc-hop-kin-giua-tong-thong-va-lanh-dao-tap-doan-lon-20161108092909338.htm