Hàn Quốc cần số lao động thời vụ nông nghiệp nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay

Năm nay, Hàn Quốc sẽ cần khoảng 62.000 lao động thời vụ người nước ngoài để đáp ứng tình trạng thiếu nhân lực khu vực nông thôn trong mùa cao điểm. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay.

Thu hoạch sâm tươi ở huyện Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, năm nay, việc phân bổ hạn ngạch lao động nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được mở rộng lên 61.631, tăng hơn 10,000 người so với năm 2023. Nếu so với thời điểm năm 2021, hạn ngạch lao động nông nghiệp đã tăng 4,9 lần so với mức 12.616 người. Trong đó, lao động thời vụ tăng 28% từ 35.604 người năm ngoái lên 45.631 người năm nay.

Bộ cho biết để đáp ứng các điều kiện thiết yếu cho lao động thời vụ, Bộ đã chủ trương xây dựng ký túc xá cho lao động nông nghiệp nước ngoài. Khu ký túc xá mới đã dược hoàn thành tại ở huyện Gochang tỉnh Bắc Jeolla đầu tháng Năm vừa qua. Ông Kwon Jae-han, Giám đốc bộ phận Chính sách đổi mới nông nghiệp, cho biết để cải thiện điều kiện nhà ở cho công nhân nông nghiệp, bao gồm cả người nước ngoài, Bộ Nông nghiệp có kế hoạch hoàn thành tổng cộng 10 ký túc xá cho công nhân nông nghiệp, bao gồm cả khu ở Gochang vào cuối năm nay và xây dựng thêm 10 ký túc xá mới cho đến năm 2026. Ngoài ra, việc sửa đổi Nghị định thi hành Luật đất nông nghiệp sẽ cho phép sử dụng nhà ở của nông dân trong các khu vực khuyến nông làm nơi ở cho người lao động trong và ngoài nước và mở rộng giới hạn trên về diện tích nhà ở tại khu vực nông thôn từ từ 660 m2 hiện tại lên 1.000 m2 sẽ được triển khai từ tháng Bảy tới. Bộ Nông nghiệp,Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết nhu cầu nhân lực nông nghiệp thời vụ năm nay tương tự năm trước, ở mức 24,29 triệu lượt người/năm. Tuy nhiên, điều kiện làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng được cải thiện so với những năm trước do phân bổ lao động nước ngoài được mở rộng. Bộ có kế hoạch cung ứng khoảng 12,11 triệu lượt người, tăng khoảng 38% so với 8,77 triệu người của năm 2023, thông qua môi giới và trợ giúp nhân lực trong nước cũng như nguồn lao động thời vụ từ nước ngoài. Khoảng 72% tổng nhu cầu nhân lực theo mùa tập trung vào mùa làm nông chính vụ kéo dài từ tháng Tư đến tháng Sáu và từ tháng Tám đến tháng Mười. Do đó, để ngăn chặn vấn đề thiếu nhân lực trong giai đoạn này, việc quản lý chuyên sâu đã được các thành phố và quận, huyện chỉ định và vận hành. Lực lượng đặc trách hỗ trợ nhân lực trong mùa canh tác bận rộn đã được thành lập tại các địa phương nhằm tăng cường hỗ trợ môi giới nhân lực trong nước và giới thiệu nhân lực nước ngoài kịp thời. Bộ cũng thành lập “đội đặc nhiệm hỗ trợ nhân lực trong mùa nông nghiệp bận rộn” nhằm phối hợp với các hợp tác xã nông nghiệp và chính quyền địa phương. Lực lượng này đã lên cơ chế họp định kỳ bắt đầu từ tháng Tư đến hết tháng Mười nhằm điều phối tình hình cung cầu nhân lực hàng tuần và giám sát chặt chẽ tiến độ công tác nông nghiệp và tình hình cung cầu nhân lực theo vùng thông qua nền tảng môi giới nhân lực thành thị và nông thôn. Trung tâm môi giới nhân lực nông thôn, nơi hỗ trợ cung cấp nhân lực cho khu vực, cũng sẽ được tăng cường thêm nhân lực từ 170 người năm 2023 lên 189 người năm nay. Ngoài ra, để tăng cường hỗ trợ nhân lực trong mùa canh tác bận rộn, danh sách các công ty, trường đại học, tổ chức công cộng, v.v. mong muốn được được tham gia hỗ trợ hoạt đông nông nghiệp cũng được lập để có thể kết nối với các chính quyền địa phương. Giám đốc Kwon Jae-han cho biết Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc sẽ nỗ lực cung cấp nhân lực nông nghiệp kịp thời để ngăn chặn vấn đề thiếu lao động trong mùa canh tác bận rộn, đồng thời sẽ theo dõi chặt chẽ xu hướng cung cầu nhân lực và chi phí lao động nông nghiệp để có biện pháp ứng phó nhanh khi có vấn đề phát sinh.

Khánh Vân (P/v TTXVN tại Seoul)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/han-quoc-can-so-lao-dong-thoi-vu-nong-nghiep-nuoc-ngoai-lon-nhat-tu-truoc-toi-nay/332369.html