Hàn, Nhật ký thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự

Ngày 23-11, Hàn Quốc và Nhật Bản đã ký thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự nhằm đối phó tốt hơn với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Yonhap đưa tin: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo và Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine đã chính thức ký kết Thỏa thuận an ninh chung chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA) tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Seoul. Việc ký kết diễn ra chưa đầy 1 tháng sau khi hai bên nối lại các cuộc thương lượng về thỏa thuận này vào ngày 27-10 sau 4 năm ngừng trệ. Hai bên đã sơ bộ ký kết thỏa thuận trên vào tuần trước. “Thỏa thuận cho phép Hàn Quốc trực tiếp chia sẻ thông tin về Bình Nhưỡng cho Nhật Bản mà không cần phải thông qua Mỹ. Nó giúp hạn chế các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Moon Sang-gyun cho biết. Tuy nhiên, 3 đảng đối lập ở Hàn Quốc đã phản đối thỏa thuận trên đồng thời tuyên bố sẽ xem xét trình kiến nghị đòi cách chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Hai nước ký kết GSOMIA tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

An Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_158111_ha-n-nha-t-ky-tho-a-thua-n-chia-se-thong-tin-ti-nh.aspx