Hamas thả 2 con tin, Israel cảnh báo 'tấn công Gaza từ nhiều hướng'

Lực lượng Phong trào Kháng chiến Hồi giáo (Hamas) ngày 23/10 thông báo thả thêm 2 con tin quốc tịch Israel vì lý do nhân đạo, trong khi quân đội Israel cảnh báo chuẩn bị 'chiến dịch đa phương' nhắm vào nhóm vũ trang này tại Dải Gaza.

Một trong hai phụ nữ Israel được Hamas trả tự do được đưa đến Ichilov, Trung tâm Y tế Tel Aviv Sourasky ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: Reuters

Một trong hai phụ nữ Israel được Hamas trả tự do được đưa đến Ichilov, Trung tâm Y tế Tel Aviv Sourasky ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: Reuters

CNN đưa tin, ông Abu Obaida - người phát ngôn Hamas thông báo nhóm này đã thả tự do cho 2 con tin Israel "vì lý do nhân đạo và lý do sức khỏe".

Hai người này được xác định là bà Nurit Cooper (79 tuổi), và bà Yocheved Lifshitz (85 tuổi). Họ bị Hamas bắt giữ ở Kibbutz Nir Oz, Israel, gần biên giới Gaza. Hamas cho biết họ hiện vẫn giam giữ chồng của 2 người này, gồm ông Amiram (85 tuổi) và ông Oded (83 tuổi).

Hai con tin Israel gồm bà Yocheved Lifshitz và Nurit Cooper được Hamas thả, video công bố ngày 23/10. Ảnh: Reuters

Hai con tin Israel gồm bà Yocheved Lifshitz và Nurit Cooper được Hamas thả, video công bố ngày 23/10. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Al-Qahera News của Ai Cập, 2 con tin được Hamas thả đã đến thành phố Rafah của Ai Cập, cạnh biên giới với Gaza. Một đoạn video do hãng này ghi lại cho thấy 2 người phụ nữ được điều trị tại cửa khẩu biên giới Rafah trước khi họ được lên xe cứu thương của Ai Cập và được các bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe.

Hai bác sĩ nói với phóng viên Al-Qahera News rằng các con tin được thả đang trong tình trạng ổn định.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) xác nhận họ đã tham gia hỗ trợ cho việc Hamas thả thêm 2 con tin. "Chúng tôi đã tạo điều kiện cho việc thả thêm 2 con tin, vận chuyển họ ra khỏi Gaza vào tối nay. Vai trò trung gian trung lập của chúng tôi giúp công việc này có thể thực hiện được và chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ việc thả con tin nào trong tương lai", ICRC thông báo trên mạng xã hội X.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận thông tin về 2 con tin, cho biết nước này hoan nghênh các nỗ lực giải cứu các nạn nhân.

"Chính phủ Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và toàn bộ cơ quan an ninh sẽ tiếp tục hoạt động với khả năng và nỗ lực tốt nhất của mình để xác định vị trí của tất cả những người mất tích và đưa tất cả những người bị bắt cóc về nhà", Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh.

Hai con tin người Mỹ gồm bà Judith Tai Raanan và con gái 17 tuổi Natalie Raanan được Hamas thả hôm 20/10. Ảnh: Israel Government

Hai con tin người Mỹ gồm bà Judith Tai Raanan và con gái 17 tuổi Natalie Raanan được Hamas thả hôm 20/10. Ảnh: Israel Government

Tuần trước, Hamas cũng thả 2 con tin người Mỹ, gồm cô Judith Tai Raanan và con gái là Natalie Raanan (17 tuổi). Theo các nguồn tin, Hamas đã quyết định thả họ vì "lý do nhân đạo", người mẹ có tình trạng sức khỏe kém. Việc trả tự do này là kết quả của cuộc đàm phán giữa Qatar và Hamas.

Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Israel thông báo có khoảng 210 người đang bị Hamas bắt làm con tin ở Gaza. Trong khi đó, người phát ngôn Hamas trước đó cho biết nhóm này đã bắt giữ từ 200-250 người trong các cuộc tấn công.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 23/10 cho biết quân đội đang chuẩn bị cho "chiến dịch đa phương", nhắm vào Hamas ở Dải Gaza từ nhiều hướng bao gồm "trên bộ, trên không và trên biển".

Đầu tuần này, ông Gallant tuyên bố Israel tiếp tục theo đuổi kế hoạch tấn công trên bộ vào Gaza. Ông cho biết chiến dịch này có thể kéo dài 3 tháng và sẽ xóa sổ được lực lượng Hamas.

Khu vực dân cư tại Khan Younis, miền nam Gaza trở thành đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel, ngày 22/10. Ảnh: Reuters

Khu vực dân cư tại Khan Younis, miền nam Gaza trở thành đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel, ngày 22/10. Ảnh: Reuters

Chỉ vài ngày sau cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7/10, quân đội Israel đã huy động khoảng 360.000 quân dự bị và bắt đầu vạch ra kế hoạch tấn công Dải Gaza. Các binh sĩ IDF cũng tham gia các cuộc tập trận huấn luyện để cải thiện "sự sẵn sàng và năng lực cho tác chiến trên bộ" ở Gaza.

Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Gallant đã tuyên bố nhiều lần rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã sẵn sàng tiến hành một chiến dịch đổ bộ. Tuy nhiên cho đến nay, quân đội Israel chưa phát đi mệnh lệnh tấn công đó.

Trước thông tin cho rằng Mỹ hối thúc Israel hoãn tấn công trên bộ tại Gaza để giải cứu các con tin, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết IDF sẽ tự đưa ra quyết định nên tiến hành các bước như thế nào.

Ông Kirby cho biết Washington đã "đối thoại tích cực" với những người đồng cấp Israel về cuộc xung đột hiện nay. Quan chức Nhà Trắng cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza.

Các tình nguyện viên phát thức ăn cho người dân Palestine tại tại một trường học do Liên Hợp Quốc điều hành, ở Rafah, phía nam Dải Gaza Strip, ngày 23/10. Ảnh: Reuters

Các tình nguyện viên phát thức ăn cho người dân Palestine tại tại một trường học do Liên Hợp Quốc điều hành, ở Rafah, phía nam Dải Gaza Strip, ngày 23/10. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Y tế Palestine, tính đến ngày 23/10, có ít nhất 5.087 người đã thiệt mạng ở Gaza và 15.273 người bị thương kể từ khi các cuộc giao tranh giữa Hamas và Israel nổ ra. Tại Bờ Tây, ít nhất 95 người Palestine đã thiệt mạng và 1.828 người bị thương kể từ ngày 7/10.

Bộ Y tế Palestine cho biết Dải Gaza đã hứng chịu 250 vụ tấn công nhắm vào cơ sở y tế. Trong đó, 10 trong số 35 bệnh viện ở Dải Gaza - tương đương 28% - hiện không hoạt động, 9 bệnh viện bị phá hủy.

Tại Gaza, các loại dịch bệnh như đậu mùa và tiêu chảy đã xuất hiện do môi trường y tế xuống cấp, thiếu vệ sinh và không có nước sạch. Các bệnh viện gần như "sụp đổ" do phải hoạt động hơn 150% công suất. Bộ Y tế Palestine cho biết thêm, tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến mức các ca phẫu thuật được tiến hành mà không được gây mê và thực hiện dưới ánh sáng của đèn điện thoại.

Một bác sĩ phẫu thuật người Anh gốc Palestine đến Gaza để giúp đỡ các bệnh viện đã cảnh báo rằng nếu không có điện, các bệnh viện tại khu vực này "sẽ chỉ là ngôi mộ tập thể".

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/hamas-tha-2-con-tin-israel-canh-bao-tan-cong-gaza-tu-nhieu-huong-post28354.html