Hamas muốn một lệnh ngừng bắn 'toàn diện và đầy đủ'

Ngày 29/1, quan chức cấp cao Hamas Taher al-Nunu cho biết lực lượng này đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn toàn diện và đầy đủ tại Gaza - tuyên bố được đưa ra sau khi Qatar cho biết một lệnh ngừng bắn tạm thời đang được thảo luận.

Xe tăng của Israel tại Gaza nhìn từ biên giới miền nam Israel ngày 19/1/2024. Ảnh: AFP

Trả lời hãng tin AFP, ông Taher al-Nunu cho biết: “Trước tiên, chúng tôi đang nói về một lệnh ngừng bắn đầy đủ và toàn diện, chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời”. Ông bổ sung thêm rằng một khi cuộc giao tranh chấm dứt, các chi tiết cụ thể của lệnh ngừng bắn sẽ có thể “được thảo luận thêm”, trong đó bao gồm cả việc thả con tin.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ngày 29/1 cho biết, các cuộc gặp gỡ ở Paris, Pháp với Giám đốc CIA Bill Burns và các quan chức an ninh hàng đầu của Israel và Ai Cập đã mở đường cho một khuôn khổ của một thỏa thuận ngừng bắn theo từng giai đoạn giữa Israel và Hamas.

Nhà lãnh đạo Qatar cho biết khuôn khổ này sẽ giúp các con tin phụ nữ và trẻ em vẫn đang bị lực lượng Hamas giam giữ được thả tự do trước tiên, song song với dòng viện trợ được tăng cường vào khu vực Dải Gaza đang bị bao vây.

Ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết các bên “hy vọng chuyển đề xuất này tới Hamas và đưa họ đến một nơi mà họ tham gia tích cực và mang tính xây dựng vào quá trình này”.

Kể từ khi giao tranh nổ ra ngày 7/10/2023, Qatar cùng các quốc gia khác bao gồm Ai Cập và Mỹ đã dẫn đầu các nỗ lực hòa giải nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn cũng như trao trả con tin. Hồi cuối tháng 11, Qatar cũng là bên hòa giải trung gian giúp Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn cũng như trao trả con tin.

Trong thời gian ngừng bắn tạm thời kéo dài một tuần, Hamas đã thả hơn 100 phụ nữ, trẻ em và người nước ngoài mà họ đang giam giữ ở Gaza để đổi lấy 240 phụ nữ và thanh thiếu niên bị giam giữ tại các nhà tù ở Israel.

Tuy nhiên kể từ khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, giao tranh đã quay trở lại Gaza và được mở rộng trên cả phía bắc và phía nam dải đất này, với Khan Younis đang là mục tiêu chính trong các chiến dịch tấn công trên bộ của quân đội Israel tại phía nam Dải Gaza.

Cuộc tấn công của Israel đã san phẳng phần lớn miền bắc Gaza và khiến 80% dân số Gaza gồm 2,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo Bộ Y tế ở Gaza, các đợt tấn công của quân đội Israel đã khiến ít nhất 26.637 Palestine thiệt mạng, hàng ngàn người khác đang mất tích và có thể đã chết dưới đống đổ nát.

Cơ quan này không phân biệt giữa cái chết của dân thường và chiến binh, tuy nhiên các số liệu thống kê cho thấy phụ nữ và trẻ vị thành niên chiếm khoảng 2/3 số người thiệt mạng.

Hiện Israel cho biết khoảng 132 con tin vẫn còn ở Gaza, bao gồm thi thể của ít nhất 28 con tin đã chết. Gần đây nhất vào 21/1/2024, chính phủ Israel đã bác bỏ điều kiện thả con tin mà lực lượng Hamas đưa ra. Reuters dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết: “Để đổi lấy việc thả các con tin, Hamas yêu cầu chấm dứt giao tranh, rút lực lượng của chúng tôi khỏi Gaza, thả tất cả tù nhân và để lực lượng của Hamas được nguyên vẹn”.

Ông khẳng định Israel “bác bỏ hoàn toàn các điều kiện” của Hamas, đồng thời khẳng định nếu Chính phủ đồng ý với việc này, “những người lính Israel sẽ ngã xuống một cách vô ích và một sự kiện 7/10 khác sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Theo ông, Israel có nghĩa vụ đưa các con tin về nhà nhưng “các điều kiện do Hamas đề xuất nhấn mạnh một điểm đơn giản rằng không có gì thay thế được chiến thắng và chỉ có chiến thắng hoàn toàn mới đảm bảo việc tiêu diệt Hamas và trao trả tất cả các con tin”.

Về phía Hamas, quan chức cấp cao Sami Abu Zuhri của lực lượng này vào thời điểm đó nhận định việc nhà lãnh đạo Israel từ chối chấm dứt cuộc tấn công quân sự tại Gaza đồng nghĩa với việc “không còn cơ hội cho những con tin bị bắt trở về nhà”.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/hamas-muon-mot-lenh-ngung-ban-toan-dien-va-day-du-post31400.html