Hàm Yên chú trọng giải quyết kiến nghị của cử tri

Những năm qua HĐND huyện Hàm Yên đã đổi mới công tác tiếp xúc cử tri (TXCT), thực hiện có trọng tâm, trọng điểm hiệu quả công tác giám sát, từng bước nâng cao chất lượng các kỳ họp. Từ đó giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc cử tri quan tâm, đảm bảo sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Lắng nghe ý kiến cử tri

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện Hàm Yên đã tổ chức 191 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND huyện, trung bình mỗi cuộc có trên 60 cử tri tham dự, đã tiếp nhận 281 kiến nghị của cử tri. Các ý kiến của cử tri liên quan tới công tác quản lý đất đai; chế độ, chính sách; quy hoạch, trật tự xây dựng; ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, y tế, văn hóa, giáo dục, cải cách hành chính…

Đồng chí Hoàng Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Hàm Yên cho biết: Hoạt động tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới. Công tác phối hợp, tổ chức lồng ghép TXCT 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), 2 cấp (huyện, xã) cùng TXCT tại một địa điểm ở một số đơn vị bầu cử đã giảm thời gian và tăng hiệu quả. Đồng thời thực hiện hình thức tiếp xúc gặp gỡ cử tri trực tiếp căn cứ tình hình thực tế của địa phương và theo lựa chọn của Tổ đại biểu. Địa bàn, đối tượng tiếp xúc đã được mở rộng hơn, chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri đã được nâng lên rõ rệt.

Trong công tác TXCT, thường xuyên có sự phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, giữa các tổ đại biểu HĐND huyện với HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn. Tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri có đủ đại diện của UBND cấp huyện, các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, đã kịp thời phúc đáp trực tiếp kiến nghị cử tri.

Cử tri xã Phù Lưu có kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri của HĐND huyện Hàm Yên năm 2023.

Nhiều đại biểu HĐND đã nắm bắt tốt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề cử tri quan tâm tại địa bàn mình ứng cử; nghiên cứu chuẩn bị ý kiến trao đổi cụ thể về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để cử tri hiểu rõ và thực hiện. Các đại biểu tổng hợp có chọn lọc, phân loại kiến nghị của cử tri chưa được giải đáp, xác định thẩm quyền giải quyết, qua đó tạo nên sự gắn bó giữa đại biểu HĐND với cử tri.

Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nhiều vấn đề cử tri kiến nghị đã được giải quyết tốt hơn như: việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; giao đất ở, đất sản xuất cho đồng bào di dân tái định cư; việc thiếu nước sinh hoạt của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số…

Hoạt động giám sát của HĐND huyện đã thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Từ năm 2021 đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 1 cuộc giám sát chuyên đề; Thường trực HĐND huyện thực hiện 4 cuộc giám sát chuyên đề; các ban HĐND huyện 10 cuộc chuyên đề; một số nội dung giám sát chuyên đề được đại biểu HĐND huyện và cử tri đánh giá cao.

Nhiều vấn đề "bức xúc" của cử tri được giải quyết

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Hàm Yên đã tiếp thu đề nghị UBND huyện giải quyết những bức xúc của cử tri xã Thái Sơn về việc mỏ đá tại thôn Thái Bình gây nguy hiểm do nổ mìn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Ngay sau đó, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra và đề nghị các ngành chức năng tìm hiểu rõ nguyên nhân, phối hợp với ban, ngành của tỉnh để có giải pháp giải quyết.

Với tinh thần quyết liệt, mỏ đá đã được đầu tư lại hệ thống máy móc, dọn vệ sinh lại mỏ, khai thác bài bản. Giám đốc mỏ đá Tạ Ngọc Điển cho biết, sau 6 tháng nhận bàn giao, tháng 10-2021, Công ty TNHH Công nghiệp Tân Hà đã đầu tư thay lại dây chuyền nghiền đá mới, chuyển sản xuất vào sâu chân núi và đầu tư hệ thống dập bụi trên 300 triệu đồng, đổ bê tông đường vào mỏ, xây dựng lại trụ sở, thực hiện phun đường, rửa xe ô tô chở vật liệu trước khi ra khỏi khu vực sản xuất; tuân thủ nghiêm ngặt việc nổ mìn theo quy định pháp luật. Từ đó đã giảm lượng bụi ra môi trường xung quanh và đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Định, sống cạnh mỏ đá cho biết, bụi, tiếng ồn đã giảm nhiều so với trước đây. Hy vọng đơn vị sẽ duy trì sản xuất, kiểm soát bụi, tiếng ồn ổn định như bây giờ.

Hệ thống cống thoát nước tại tổ nhân dân Tân Phú, thị trấn Tân Yên đã được đầu tư 3,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2022. Ông Nguyễn Đình Cửu, Tổ trưởng Tổ nhân dân Tân Phú cho biết, trước đây mỗi lần mưa nhiều nhà dân tại khu ngập cả vào nhà vì cống nhỏ không thoát được nước. Người dân khu phố đã có ý kiến tại hội nghị TXCT năm 2021. Ngay sau đó, huyện đã bố trí kinh phí làm cống, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Điều này đã tăng sự tin tưởng của cử tri đối với cơ quan dân cử.

Thôn 1 Yên Lập, 2 Yên Lập, xã Yên Phú mới được đầu tư điện lưới quốc gia và hiện nay đang tiếp tục được đầu tư tuyến đường giao nông thôn dài hơn 500 m với tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ông Bàn Văn Sỹ, Bí thư Chi bộ thôn 2 Yên Lập phấn khởi bảo, nguyện vọng của cử tri nhiều năm nay đã được xã, huyện, tỉnh giải quyết. Năm 2021 thôn được đầu tư đường điện, nay đang được đầu tư đường giao thông dài trên 500 m vào thôn. Yên Lập là thôn vùng đặc biệt khó khăn của xã, huyện, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Người dân mong 1,5 km đường thôn và 1 cây cầu qua suối tiếp tục được Nhà nước đầu tư trong thời gian tới.

Bên cạnh giải quyết những vấn đề bức xúc, những điểm "nóng" thì các ý kiến của cử tri về văn hóa xã hội, chế độ chính sách… được đại biểu HĐND huyện tiếp thu, giải quyết, trả lời thỏa đáng.

Với sự trọng thị lắng nghe ý kiến của cử tri, tìm mọi giải pháp giải quyết những bức xúc của người dân, HĐND huyện đang cùng với UBND huyện Hàm Yên phát huy tốt vai trò của chính quyền địa phương, tạo sự gần gũi giữa cử tri và đại biểu.

Bài, ảnh: Nguyễn Tâm

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/ham-yen-chu-trong-giai-quyet-kien-nghi-cua-cu-tri-181704.html