Hạm đội Biển Đen thực hiện cuộc điều động khiến NATO lo sợ

Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga mới đây đã thực hiện màn biểu dương sức mạnh trong tình hình nóng bỏng, khi nguy cơ chiến tranh với Ukraine chưa được loại trừ.

Cuộc tập trận hải quân quy mô lớn đã chứng tỏ khả năng chiến đấu của Hạm đội Biển Đen Nga, đơn vị này theo đánh giá có khả năng ngăn chặn lực lượng vũ trang NATO. Ý kiến trên được bày tỏ bởi ông Kyle Mizokami, một nhà phân tích của tờ Popular Mechanics.

Nhà báo người Mỹ đã gọi các cuộc diễn tập của Hải quân Nga trong vài tuần qua là "màn phô diễn sức mạnh lớn nhất của Moskva kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh".

Đồng thời chuyên gia phương Tây đã nhìn thấy mối đe dọa đối với Kiev trong cuộc tập trận theo kế hoạch của hạm đội Nga. Ông Mizokami tuyên bố rằng Quân đội Nga “có thể tấn công Ukraine bằng cả tên lửa hành trình chính xác cao đi kèm sự hỗ trợ của lực lượng đổ bộ”.

“Các tàu tuần mặt nước, tàu ngầm của Nga tham gia vào cuộc diễn tập cũng là mối đe dọa đối với hạm đội phương Tây. Họ có tiềm năng ngăn chặn can thiệp quân sự từ phía NATO”, tác giả bài báo nhận định.

Ông Mizokami nói rõ, cuộc tập trận của Nga liên quan đến hoạt động của một số đơn vị đặc nhiệm, mỗi nhóm tác chiến đều tập trung xung quanh tàu tuần dương tên lửa Dự án 1164 Atlant (theo mã hóa của NATO là Slava).

“Một nhóm do tàu tuần dương Nguyên soái Ustinov dẫn đầu đang ở phía Tây Địa Trung Hải. Nhóm thứ hai xoay quanh tàu tuần dương Varyag, dự kiến sẽ ở lại phía Đông Địa Trung Hải, nhóm thứ ba do tàu tuần dương Moskva dẫn đầu đang ở Biển Đen”, ông Mizokami liệt kê.

Tác giả bài báo nhấn mạnh, dù đã ở độ tuổi rất cao do được đóng cách đây khá lâu nhưng các tàu tuần dương Nga vẫn rất "sung sức", đặc biệt sau khi trải qua quá trình hiện đại hóa sâu.

"Các tàu tuần dương tên lửa lớp Slava bao gồm chiếc Varyag, Nguyên soái Ustinov và Moskva được chế tạo trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh để quấy rối hàng không mẫu hạm Mỹ".

"Mỗi chiếc đếu được trang bị hệ thống P-500 Basalt, đây là một tên lửa chống hạm rất lớn (cỡ một chiếc xe buýt nhỏ), nó di chuyển với tốc độ siêu thanh và có tầm bay 344 dặm (hơn 500 km)".

"Phiên bản nâng cấp của P-500 Basalt là P-1000 Vulkan thậm chí còn đáng gờm hơn khi mở rộng cự ly tác chiến lên tới con số 700 km, khả năng chống nhiễu tốt hơn và đặc biệt là có khả năng hoạt động theo nhóm, hay còn gọi là Chiến thuật bầy sói", ông Mizokami nói.

Các tàu ngầm tấn công diesel-điện dự án Varshavyanka cũng tham gia vào cuộc diễn tập, phương tiện này vốn rất nguy hiểm bởi vì chúng có thể tấn công dọc theo đường bờ biển, chuyên gia Mizokami nhấn mạnh.

Tuy nhiên hành động “đáng ngại nhất” của lực lượng Hải quân Nga, theo tác giả bài báo là sự xuất hiện của các tàu đổ bộ cỡ lớn ở khu vực Biển Đen.

Một biệt đội gồm sáu chiếc tàu đổ bộ từ Hạm đội Phương Bắc và Baltic gần đây đã thực hiện một chuyến đi dài từ cảng nhà của họ ở Bắc và Biển Baltic, đi qua Bắc Đại Tây Dương, Biển Địa Trung Hải, và sau đó là eo biển Dardanelles và Bosphorus.

Tóm lại chuyên gia quân sự Mỹ tóm tắt, hạm đội Nga là một "lực lượng đa diện", có khả năng cung cấp nhiều phương án khác nhau cho các hoạt động tác chiến, điều này khiến NATO cảm thấy đặc biệt lo sợ.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ham-doi-bien-den-thuc-hien-cuoc-dieu-dong-khien-nato-lo-so-post495476.antd