Hạm đội Biển Đen nhận tàu ngầm Kilo 636 thứ 5

Ngày 26.10 tại St. Petersburg, Hải quân Nga đã làm lễ chính thức tiếp nhận tàu ngầm Kilo 636.3 thứ 5, chiếc Veliky Novgorod gia nhập Hạm đội Biển Đen.

Theo trang tin Hải quân Nga, tàu ngầm điện - diesel lớp Kilo 636.3 "Varsavyanka" này do Nhà máy Admiralty ở St. Petersburg đóng theo hợp đồng 6 chiếc cho Hạm đội Biển Đen. Loại tàu ngầm này vũ trang ngư lôi và tên lửa hành trình Kalibr có tầm bắn xa 1.500 km, từng chứng tỏ uy lực qua việc tàu ngầm Rostov-on-Don cuối năm 2015 đã bắn tên lửa này từ biển Địa Trung Hải vào căn cứ của IS ở Syria.

Phó đô đốc Hải quân Nga Alexander Fedotenkov cho biết trong tháng 11 này Nhà máy Admiralty cũng sẽ bàn giao chiếc tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hải quân Nga là chiếc Kolpino. Sau khi tiếp nhận, hai chiếc tàu ngầm này tiếp tục thử nghiệm với Hạm đội Phương Bắc và sau đó lên đường đến Biển Đen.

Cũng trong ngày 26.10, Nhà máy Admiralty bắt tay vào việc đóng tàu ngầm Kilo 636 cho Hạm đội Thái Bình Dương với số lượng đặt hàng là 6 chiếc.

Tàu ngầm Veliky Novgorod tại lễ tiếp nhận ngày 26.10.2016 ở St. Petersburg - Ảnh: sledanounas

Tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu được lai dằt ra biển Baltic tập luyện, tháng 9.2016 - Ảnh: Fleetphoto

Nhà máy Admiralty cũng là nơi đóng 6 tàu ngầm Kilo 636.1 cho Hải quân Việt Nam, đã bàn giao 5 chiếc. Chiếc thứ 6 là Bà Rịa - Vũng Tàu đang thử nghiệm ở biển Baltic và sắp sửa được bàn giao cho Việt Nam.

Liên quan đến tàu ngầm Kilo, ngày 25.10 qua, báo Nga Izvestia đưa tin rằng hồi đầu tháng 10.2016 Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đề nghị phía Nga báo giá và cung cấp chi tiết thông tin về tàu cứu hộ tàu ngầm lớp Delphin 21300S, tương tự tàu cứu hộ Igor Belousov vừa có chuyến thăm Ấn Độ và Việt Nam trên đường đến Hạm đội Thái Bình Dương.

Tàu cứu hộ tàu ngầm Igor Belousov của Hải quân Nga - Ảnh: Hải quân Nga

Báo Nga nhận định ngoài việc nâng cao khả năng cứu hộ cho các tàu ngầm nếu xảy ra sự cố, tàu cứu hộ như chiếc Belousov còn có khả năng thăm dò, đo đạc và vẽ bản đồ đáy biển, qua đó tăng khả năng làm chủ thềm lục địa của Việt Nam và tạo điều kiện giúp các tàu ngầm di chuyển dễ dàng dưới lòng biển.

Xem tàu ngầm Kilo 636.3 thứ 5 của Hạm đội Biển Đen, chiếc Veliky Novgorod:

Anh Sơn

Nguồn Tin Nóng: http://tinnong.thanhnien.vn/x-file/ham-doi-bien-den-nhan-tau-ngam-kilo-636-thu-5-57598.html