Hai thứ trưởng Bộ Công an được phong quân hàm trung tướng

Hai Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và Lê Văn Tuyến được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ thiếu tướng lên trung tướng

Ngày 15-12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm trung tướng cho hai ông Nguyễn Văn Long và Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng cho 2 Thứ trưởng. Ảnh: Bộ Công an

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long là những cán bộ được rèn luyện và trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân (CAND). Trên mọi lĩnh vực công tác, 2 Thứ trưởng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Việc thăng cấp bậc hàm Trung tướng CAND đối với 2 Thứ trưởng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của cá nhân 2 thứ trưởng...

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn với trọng trách của mình, 2 Thứ trưởng luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, nhất là tư duy chiến lược về an ninh - quốc phòng; giữ gìn "Đạo" của người làm Tướng như Bác Hồ kính yêu đã dạy: "Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung".

"Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thật sự là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, gương mẫu đi đầu về mọi mặt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ tưởng Lê Văn Tuyến hứa sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành. Luôn nêu cao vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của lực lượng CAND, chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sẵn sàng nhận, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, không ngừng phấn đấu, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn, yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sach, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hai-thu-truong-bo-cong-an-duoc-phong-quan-ham-trung-tuong-196231215215453617.htm