Hai sân bay quân sự lớn của Ukraine bị tên lửa Nga tấn công

Các vụ nổ đã được ghi nhận tại thành phố Mirgorod và Lyubotin. Đây đều là những nơi có các sân bay được Không quân Ukraine sử dụng.

Theo AVP, đêm 16/2, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào nhiều cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ Ukraine, đặc biệt ở khu vực Kharkov và Poltava. Thông tin này được cả phóng viên chiến trường Nga và nguồn tin Ukraine công khai.

Những báo cáo đầu tiên về các cuộc tấn công bắt đầu xuất hiện vào khoảng 1h sáng (giờ Moscow), cho biết các tên lửa đáng hướng qua vùng Sumy về phía khu vực Poltava. Ngay sau đó, các vụ nổ đã được ghi nhận tại thành phố Mirgorod, nơi có một sân bay quan trọng đang được Không quân Ukraine sử dụng. Sân bay này có thể chính là mục tiêu của cuộc tấn công tên lửa nhằm phá hủy máy bay, kho đạn dược và cơ sở hạ tầng của sân bay.

Sau đó, vào khoảng 2h sáng, xuất hiện báo cáo về tên lửa hướng đến vùng Kharkov. Dữ liệu báo cáo về các vụ nổ cho biết, thành phố Lyubotin đã bị tấn công. Lyubotin cũng là nơi có sân bay được lực lượng không quân Ukraine sử dụng.

Ngoài ra, các vụ nổ còn được ghi nhận ở Volchansk và Liptsy, vùng Kharkov. Đây là nơi có các cơ sở quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine và cũng có thể cả lính đánh thuê nước ngoài.

Cũng trong ngày 16/2, thông tin về việc Nga sẽ mở chiến dịch quy mô lớn ở Zaporozhye đã xuất hiện.

Theo truyền thông Ukraine, đại diện của nhóm Lực lượng Vũ trang Tavria (Ukraine), Dmitry Likhovy tuyên bố trong một chương trình truyền hình rằng các lực lượng Nga đã tập trung một nhóm đáng kể ở khu vực Rabotino và Orekhovo trên hướng Zaporozhye. Thông tin này cho thấy, có thể lực lượng Nga sẽ bắt đầu một chiến dịch mới ở khu vực mà lực lượng Ukraine đã nỗ lực phản công nhưng không thành trong mùa hè trước.

Ông Likhovy nhấn mạnh rằng số lượng quân Nga ở hướng Orekhovsky nhiều hơn số lượng quân đang tham gia chiến dịch ở Avdeevka. Theo ông, việc quân đội Nga tập trung số lượng lớn binh sĩ ở hướng này cho thấy sự quyết tâm của Nga.

Ngoài ra, người ta còn đề cập đến việc bắt đầu rút các đơn vị Ukraine khỏi Avdiivka dẫn đến việc giảm khả năng phòng thủ ở sườn phía Nam của thành phố. Kết quả là Nga đã kiểm soát khu vực kiên cố Zenit. Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng bị buộc phải rời khỏi trạm lọc Donetsk và khu vực kiên cố Cheburashka ở phía đông của Avdeevka.

Cũng tại khu vực Zaporozhie, cách đây 3 ngày (14/2), quân đội Nga đã bắn hạ trực thăng Mi-8 của Ukraine gần làng Rabotino. Thông tin này đã được xác thực khi những hình ảnh về vụ việc được công khai.

Theo đó, trực thăng của Không quân Ukraine bị tên lửa chống tăng của Nga phá hủy. Chiếc Mi-8 bị phục kích bởi các binh sĩ thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới số 42 của Quân đoàn 58 thuộc Quân khu phía Nam.

Theo báo cáo từ mặt trận, trực thăng Mi-8 của Ukraine liên tục xuất hiện ở khu vực Rabotino. Nó hoạt động ở độ cao thấp và đã nhiều lần thoát khỏi các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, đến ngày 14/2, chiếc máy bay này bị lực lượng Nga phá hủy bằng tên lửa chống tăng Kornet.

HÒA AN (Theo SF, AVP)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-san-bay-quan-su-lon-cua-ukraine-bi-ten-lua-nga-tan-cong-a650059.html