Hải quân Iran nhận tên lửa thông minh mới tầm bắn 1.000km

Hải quân Iran tiết lộ tên lửa tầm xa mà lực lượng này vừa được nhận có thể chuyển mục tiêu sau khi phóng.

Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Shahran Irani ngày 24/12 tiết lộ, lực lượng này vừa được nhận tên lửa thông minh có tầm bắn hơn 1.000km có khả năng chuyển hướng sang các mục tiêu khác sau khi phóng.

Hải quân Iran nhận tên lửa thông minh mới tầm bắn 1.000km. Ảnh: AP

Hải quân Iran nhận tên lửa thông minh mới tầm bắn 1.000km. Ảnh: AP

Tên lửa mới, được gọi là “Talaeiyeh”, có thể chọn một hành trình bay phức tạp trên đường tới mục tiêu để "đạt được sự bất ngờ ở mức cao nhất và giao chiến với mục tiêu”.

Trước đó, Hải quân Iran đã nhận được một tên lửa khác, có tên “Nasir”, với khả năng “thông minh” tương tự và tầm bắn hơn 100km, cũng như các máy bay trực thăng trinh sát, các phương tiện không người lái và tàu kéo mới. Tất cả các loại vũ khí đều được thiết kế và sản xuất trong nước.

Các tên lửa mới xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Mỹ về xung đột Israel-Hamas. Ngày 23/12, các quan chức Mỹ cáo buộc Iran có liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri đã phủ nhận cáo buộc.

Lầu Năm Góc ngày 24/12 tuyên bố, Tehran đã dàn dựng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu chở hóa chất thuộc sở hữu của Nhật Bản ở Ấn Độ Dương.

Các khí tài quân sự mới của Iran đã được chuyển đến căn cứ hải quân ở Konarak, một thành phố cảng trên Vịnh Chabahar ở miền Nam Iran. Cả hai loại tên lửa mới đều có thể được phóng từ tàu chiến.

Đô đốc Irani cho biết, tên lửa Nasir sẽ được lắp đặt trên bệ phóng tên lửa cố định ở cảng Konarak.

Iran tuyên bố nước này sở hữu một trong những chương trình tên lửa tiên tiến nhất thế giới và là một trong những nhà phát triển máy bay không người lái tấn công hàng đầu.

Hồi tháng 5, Tehran trình làng tên lửa Khorramshahr-4 có tầm bắn 2.000 km. Bộ trưởng Quốc phòng Mohammad-Reza Ashtiani cho biết Khorramshahr-4 có thể mang đầu đạn nặng tới 1.500kg và xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương bằng cách tránh bị radar phát hiện.

Chuẩn tướng Iran Mohammad Reza Naqdi ngày 23/12 cảnh báo, Biển Địa Trung Hải, eo biển Gibraltar và các tuyến đường thủy quan trọng khác có thể bị đóng cửa đối với giao thông vận tải nếu Mỹ và Israel tiếp tục vi phạm “tội ác” chống lại người Palestine ở Dải Gaza.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hai-quan-iran-nhan-ten-lua-thong-minh-moi-tam-ban-1000km-post1067626.vov