Hải Phòng: Từ ngày 1/3, bến phà Gót chỉ còn là hoài niệm

Sau hơn 20 năm mang sứ mệnh đưa người dân, du khách ra đảo Cát Bà, bến phà Gót (Cát Hải, Hải Phòng) sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/3 và trở thành hoài niệm.

Từ ngày 1/3, phà Gót (Cát Hải, Hải Phòng) sẽ chỉ còn là hoài niệm.

Từ 1/3, phà Gót (Hải Phòng) dừng hoạt động - phà Đồng Bài chính thức vận hành

Bến phà Gót chính thức đi vào hoạt động từ năm 2002, đưa người dân, du khách ra đảo Cát Bà.

Theo số liệu thống kê của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy, hiện nay, số lượng hành khách qua bến phà Gót – Cái Viềng trung bình 1 ngày khoảng trên 3.700 khách, số lượng phương tiện qua phà trung bình 1 ngày khoảng gần 750 lượt phương tiện.

Trong ngày cuối cùng hoạt động, bến phà Gót vẫn thực hiện chở hành khách và phương tiện bình thường.

Trong những ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ 30/4 – 1/5, lượng người và phương tiện tăng cao từ 1,5 đến 2 lần. Những tháng cao điểm du lịch, các phà thường xuyên hoạt động hết công suất, dẫn đến quá tải và ùn tắc

Những chuyến phà Gót - phương tiện giao thông phục vụ người dân và du khách khi tới Hải Phòng.

Trước thực trạng trên, thành phố Hải Phòng quyết định xây dựng bến phà Đồng Bài.

Với cơ sở vật chất hiện đại, năng lực vận chuyển cao hơn, việc đưa bến phà mới Đồng Bài đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc tại bến phà Gót, nhất là vào dịp cao điểm, tạo thuận lợi cho người dân và khách du lịch khi đến với đảo Cát Bà.

Ngày 29/2 - ngày cuối cùng phục vụ người dân, mọi hoạt động tại phà Gót vẫn diễn ra bình thường.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã phát đi thông báo dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà sang đảo Cát Bà tại bến phà Gót (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), chuyển hoạt động sang bến phà Đồng Bài từ ngày 1/3.

Cùng với đó, nghiên cứu thuê thêm phương tiện phà để đảm bảo năng lực vận tải hành khách, không bị tắc nghẽn vào dịp cao điểm.

Do là ngày thường nên chủ yếu là du khách nước ngoài qua phà.

Khu vực bến phà Gót sẽ được thu hồi, giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án xây dựng khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày cuối cùng thực hiện sứ mệnh - ngày 29/2, mọi hoạt động tại đây vẫn diễn ra bình thường. Dưới bến, phà to, phà nhỏ đỗ ngay ngắn sẵn sàng đón khách.

Những chuyến phà để lại lưu luyến.

Phía trên bờ công nhân vẫn hối hả làm việc, nhân viên bán vé, soát vé, dọn vệ sinh… vẫn cần mẫn với công việc của mình. Do là ngày thường nên khách qua phà không đông, chủ yếu là khách du lịch người nước ngoài.

Những người bán hàng này sẽ phải chia tay với nơi đã gắn bó nhiều năm.

Mặc dù vẫn biết sẽ có một bến phà mới đẹp hơn, rộng hơn, thuận lợi hơn nhưng chứng kiến những chuyến phà cuối cùng rời bến - từ nhân viên phà, đến những người bán hàng, cùng du khách đều chung tâm trạng lưu luyến. Với họ, nơi đây đã trở thành một trong ký ức đẹp của mỗi người.

Người dân và du khách đều tỏ ra lưu luyến với bến phà.

Anh Nguyễn Hà, hướng dẫn viên của đoàn khách du lịch người Anh chia sẻ, phà Gót đối với anh đã trở thành quen thuộc vì thường xuyên đưa khách du lịch qua đây.

"Mặc dù bến phà mới đẹp thuận tiện hơn nhưng mỗi sự thay đổi đều để lại sự lưu luyến. Với tôi, phà Gót cũng như vậy, là một phần đẹp đẽ trong ký ức", anh Hà nói.

Bến phà Gót chính thức đi vào hoạt động từ năm 2002, đưa người dân, du khách ra đảo Cát Bà.

Với bà Nguyễn Thị Liễu - một người bán hàng ở bến phà thì 10 năm bán hàng, 10 năm gắn bó nên bến phà như ngôi nhà thứ 2 của bà. Với tâm trạng nuối tiếc, bà Liễu chia sẻ thêm, việc nghỉ bán hàng tại đây cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của bà, vì vậy, bà Liễu hy vọng cơ quan chức năng sẽ tạo điều kiện để bà cùng một số người khác được kinh doanh tại bến phà mới.

Bến phà Đồng Bài được kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc trong dịp nghỉ lễ và mùa du lịch.

Nhiều người dân và du khách cũng bày tỏ mong mỏi, khi chuyển sang bến phà Đồng Bài, sẽ không còn phải chịu ùn tắc, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để sang đảo Cát Bà trong mỗi kỳ nghỉ lễ hay mùa du lịch.

Tuệ Nhi

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/hai-phong-tu-ngay-1-3-ben-pha-got-chi-con-la-hoai-niem-179240229110712961.htm