Hải Phòng: Triệt phá đường dây gái gọi quy mô lớn phục vụ đại gia

Mỗi lần môi giới thành công cho một lượt tàu nhanh, tú bà 9x sẽ được hưởng số tiền khoảng 500 – 700 nghìn đồng, còn qua đêm sẽ hưởng số tiền khoảng 1-1,5 triệu đồng.

Ngày 21/7, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thương (SN 1994, trú tại số đường Chợ Hàng, quận Lê Chân) để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an quận Hồng Bàng phát hiện Thương có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm. Thương đã kết nối với nhiều cô gái xinh đẹp bán dâm, khách hàng Thương nhắm tới là các đại gia nên các đối tượng thường lang thang tới các vũ trường, khách sạn để “câu khách” mua dâm…

Tú bà 9x tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tiền Phong.

Khách mua dâm thường sẽ phải trả 2 - 3 triệu đồng/1 lượt “tàu nhanh”. Nếu qua đêm với các cô gái bán dâm, “khách làng chơi” thường phải chi số tiền 5-6 triệu đồng đêm.

Mỗi lần môi giới tàu nhanh Thương sẽ được hưởng số tiền khoảng 500 – 700 nghìn đồng, còn môi giới qua đêm Thương sẽ hưởng số tiền khoảng 1-1,5 triệu đồng.

Sau quá trình theo dõi, điều tra đến ngày 19/7, Công an quận Hồng Bàng phát hiện 3 đôi nam nữ mua bán dâm theo sự môi giới của Thương tại một khách sạn trên đường Điện Biên Phủ (quận Hồng Bàng).

Qua khai thác ban đầu, các cô gái này khai nhận, tối cùng ngày họ được Thương điều đến khách sạn này bán dâm cho khách với giá 2 triệu đồng/người. Mỗi cô gái bán dâm sau đó sẽ cắt lại 500 nghìn đồng.

Ngay trong đêm 19/7, cơ quan điều tra đã bắt giữ Thương để điều tra làm rõ vụ án.

Nhật Hạ (tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/hai-phong-triet-pha-duong-day-gai-goi-quy-mo-lon-phuc-vu-dai-gia