Hải Phòng: Thực trạng thu hút vốn đầu tư FDI

Tính từ đầu năm đến nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng đã thu hút gần 3 tỷ USD vốn FDI. Kết quả này đạt 120% kế hoạch năm, hoàn thành chỉ tiêu trước 4 tháng.

Đây là công ty thuộc Tập đoàn Pegatron (Đài Loan) được thành lập từ tháng 3/2020 với vốn điều lệ hơn 2.400 tỷ đồng. Tập đoàn này hiện được biết đến nhiều nhất với tư cách là nhà cung cấp linh kiện phụ trợ điện tử chính cho Apple, cùng với 2 doanh nghiệp khác của Đài Loan.

Sau khi đánh giá, Pegatron Vietnam đã lựa chọn Hải Phòng là điểm đến đầu tư. Có thể nói, vị trí địa lý và dân số tại đây phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Từ mảnh đất hoang sơ 3 năm trước, đến nay, công ty đã từng bước xây dựng, hoàn thiện và có đến 250.000m2 nhà xưởng.

Chỉ mới bắt đầu hoạt động từ năm ngoái với nhà máy đặt tại Khu kinh tế Nam Đình Vũ, doanh nghiệp này chuyên sản xuất robot, máy hút bụi và các linh kiện điện tử, với tổng vốn đầu tư 4,8 triệu USD. Trên diện tích 30.000m2, nhà máy sử dụng toàn bộ công nhân là người Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp đánh giá cao về môi trường đầu tư tại Hải Phòng bởi đáp ứng được nhiều tiêu chí, nhu cầu cao đối với ngành điện tử.

Với việc “đáp cánh” ổn định tới Hải Phòng thời gian qua của những doanh nghiệp như Pegatron một lần nữa cho thấy, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ của TP Hải Phòng cũng như Việt Nam khá hấp dẫn và còn nhiều tiềm năng, đặc biệt là khuyến khích, thúc đẩy phát triển lĩnh vực phụ trợ thế mạnh về mảng linh kiện, thiết bị điện tử.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hằng Nga - Đức Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hai-phong-thuc-trang-thu-hut-von-dau-tu-fdi-201926.htm