Hải Phòng: Sẽ xây 2 cầu vĩnh cửu thay thế cầu phao Hàn và cầu phao Đăng

UBND TP Hải Phòng đã giao Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng cầu vĩnh cửu tại vị trí cầu phao Đăng và cầu phao Hàn.

Theo chỉ đạo của TP, Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng nghiên cứu bước đầu, đề xuất chủ trương đầu tư. Cầu Hàn và cầu Đăng có thiết kế giống nhau, dài 375m, rộng 12m, với mức kinh phí xây dựng như nhau. Ngoài ra, nâng cấp đường 2 đầu cầu.

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra thực địa. (Ảnh: DT)

Tại buổi khảo sát, kiểm tra hiện trường ngày 22/3/2017, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: Việc thực hiện xây dựng cầu vĩnh cửu đối với cầu Hàn và cầu Đăng cần được tiến hành ngay, tạo thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo; góp phần giảm tải QL10 và bảo đảm kết nối liên vùng Hải Phòng-Thái Bình. Thành phố đồng ý chủ trương tập trung nguồn lực, tránh dàn trải, thực hiện dứt điểm, tuyệt đối không để kéo dài trong việc xây dựng cầu Hàn và cầu Đăng. Cầu Hàn sẽ được xây dựng tại vị trí cầu phao hiện tại, phần cầu tiến hành làm trước, phần đường làm sau. Thành ủy, HĐND, UBND TP căn cứ nguồn vốn để quyết định đầu tư; đơn vị tư vấn dựa vào các điều kiện kỹ thuật tính toán tiến độ.

Yêu cầu các cơ quan liên quan và BQL các dự án cầu Hải Phòng thực hiện đúng, đủ trình tự pháp luật để cuối tháng 6, chậm nhất đầu tháng 7/2017 khởi công xây dựng cầu Hàn, thời gian thi công cầu từ 6 - 7 tháng. Cầu Đăng triển khai xây dựng sau, nhưng đến tháng 5/2018 phải hoàn thành, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Đại Vũ

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/hai-phong-se-xay-2-cau-vinh-cuu-thay-the-cau-phao-han-va-cau-phao-dang.html