Hải Phòng: Phát hiện thi thể cụ ông trên sông Giá

Thi thể cụ ông ngoài 70 tuổi được phát hiện nổi trên mặt nước gần chân cầu Giá (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Khoảng 6h20 sáng 22/3, ông Nguyễn Văn Võ ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã gọi điện báo chính quyền xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) về việc phát hiện một thi thể trôi nổi trên sông Giá. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Lưu Kiếm đã có mặt tại hiện trường.

Khu vực người dân phát hiện thi thể cụ ông khoảng 70 tuổi nổi trên sông.

Theo lời kể của ông Võ, khoảng 5h sáng nay, ông chèo thuyền đánh cá trên sông, phát hiện một người bị chết đuối nổi trên mặt nước ở khu vực gầm cầu Giá thuộc địa phận xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

"Lúc đầu tôi tưởng là ma nơ canh, tôi về nhà kể lại cho vợ con biết, sau đó, tôi cùng vợ con đã ra sông kiểm tra lại mới biết đó là thi thể một cụ ông khoảng 70 tuổi". Ngay sau đó, tôi đã gọi điện báo Công an xã Lưu Kiếm về vụ việc trên.

Rất nhiều người dân hiếu kì đứng xem trên cầu Giá.

Tại hiện trường, Công an xã Lưu Kiếm ghi nhận một người đàn ông khoảng 70 tuổi, tóc bạc trắng, mặc quần bò, áo da màu xanh đen nổi trên sông với tư thế nằm sấp. Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra và tìm thân nhân của thi thể trên. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chỉ có một ít tiền mặt.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, người dân cho rằng cụ ông trên rất giống với một người bán thuốc đau răng tại chợ Tổng, xã Lưu Kiếm cách nơi phát hiện thi thể khoảng 1km.

Một số hộ kinh doanh ở chợ Tổng cho biết, đã nhiều ngày gần đây không thấy cụ ông bán thuốc đau răng trên xuất hiện tại chợ. Người dân chỉ biết cụ ông này là người ở tỉnh Hải Dương đến đây bán thuốc để mưu sinh.

Hoàng Long

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hai-phong-phat-hien-thi-the-cu-ong-tren-song-gia-192240322101510869.htm