Hải Phòng: Lừa bán hai bạn gái vào động mại dâm bên Trung Quốc

Rủ liền lúc hai bạn gái mới quen đưa sang Trung Quốc bán lấy 5.000 nhân dân tệ, Nguyễn Hồng Tân đã phải trả giá bằng mức án 11 năm tù …

Theo Cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, sáng ngày 09 – 05 - 2008, theo hẹn của Nguyễn Thu Trang, (SN 1991, HKTT tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Nguyễn Hồng Tân (SN 1990, HKTT tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cùng người bạn tên Huy (hiện vẫn chưa xác định được lai lịch, địa chỉ - PV) đến nhà nghỉ Thanh Nhàn (số 87 Hào Khê, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để bàn kế hoạch lừa, đem bán những cô gái nhẹ dạ cả tin sang bên kia biên giới Trung Quốc để lấy tiền tiêu.

Tân tại TAND TP Hải Phòng

Vừa được Trang nói ra kế hoạch, Tân liền nghĩ ngay đến việc lừa hai cô bạn mới quen là Nguyễn Phương T. (SN 1991, HKTT tại thôn 1, Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng), Nguyễn Thị T. (SN 1992, HKTT tại thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) để đem bán cho nhóm Nguyễn Thu Trang. Rút điện thoại liên lạc với hai cô bạn gái mới quen, Tân biết được hai cô bạn gái người Hải Phòng đang “du hý” trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Tân cùng Huy “phi” xe máy lên đón cả hai về thẳng nhà nghỉ Thanh Nhàn để Nguyễn Thu Trang xem mặt, trả giá.

Được Trang trả giá 5000 nhân dân tệ nếu lừa, đưa trót lọt hai cô gái sang bên kia biên giới khiến Tân nổi máu “đồng”, “lôi” ngay hai cô gái lên chuyến xe khách Hải Phòng – Quảng Ninh để đưa cả hai cô bạn mới quen vượt biên sang bên kia biên giới.

Khoảng 10 giờ ngày 12 – 05 - 2008, tại TP Móng Cái (Tỉnh Quảng Ninh), theo chỉ dẫn của Trang, Tân đã bàn giao hai cô bạn mới quen cho hai người phụ nữ của Trang để hai người phụ nữ này dẫn hai cô bạn của Tân vượt biên sang TP Đông Hưng, (Trung Quốc) bán vào một quán Karaoke lấy 5.000 nhân dân tệ. Vụ việc bị cơ quan công an phát hiện, cơ quan công an đă bắt được Trang còn Tân và Huy nhanh chân chạy thoát.

Ngày 17/6/2008, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt mức án Nguyễn Thu Trang mức án 11 năm tù về 2 tội Mua bán người và Mua bán trẻ em (tại thời điểm lừa bán Nguyễn Thị T. sang Trung Quốc, T. mới hơn 15 tuổi).

Sau gần 8 năm lẩn trốn, ngày 13 – 05 – 2016, Tân bị CA TP Hải Phòng bắt giữ theo quyết định truy nã thì bị bắt theo Lệnh truy nã. Tại phiên tòa ngày 30 – 9, căn cứ vào các tình tiết được làm rõ tại tòa, HĐXX của TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt mức án 11 năm tù cho Tân cùng về hai tội danh Mua bán người và tội Mua bán trẻ em.

Quỳnh Hoa

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/phap-luat/hai-phong-lien-luc-lua-ban-hai-ban-gai-vao-dong-mai-dam-ben-trung-quoc-119374