Hải Phòng: khen, thưởng 'nóng' lực lượng bắt vụ ma túy lớn

Cuối chiều 10-4, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cùng lãnh đạo Công an TP Hải Phòng và lãnh đạo quận Hồng Bàng đã trực tiếp biểu dương, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và thưởng 'nóng' 20 triệu đồng cho Công an quận Hồng Bàng về thành tích triệt phá vụ buôn bán ma túy lớn, thu 17.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và 0,55 kg ma túy đá (ketamine).

Trước đó, hồi 8 giờ 30 phút sáng 6-4, tại số 110 Đà Nẵng, phường Lạc Viên (quận Ngô Quyền), công an quận Hồng Bàng phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phạm Thị Thu Huyền, SN 1988, ở tại nhà số 28/16 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng khi đang nhận 12.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) từ Lê Văn Mang, SN 1987, đăng ký thường trú tại Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau), hiện ở tại đường Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8 (TP. Hồ Chí Minh). Khám xét khẩn cấp nhà Huyền, lực lượng phá án tiếp tục thu giữ thêm 0,55kg ma túy đá (ketamine).

Đây là vụ ma túy lớn nằm trong chuyên án 983M do Công an quận Hồng Bàng thiết lập và tiến hành điều tra, triệt phá. Trước đó, ngày 17-3, công an quận Hồng Bàng và các đơn vị nghiệp vụ chức năng đã bắt quả tang Đoàn Văn Nghĩa, SN 1991, ở số 269 phố Nguyễn Cộng Hòa, phường An Dương (quận Lê Chân) và thu giữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp. Từ Nghĩa, lực lượng công an đã mở rộng điều tra và bắt giữ tiếp được Phạm Thị Thu Huyền cùng Lê Văn Mang và số ma túy “khủng” nói trên. Tổng số ma túy của vụ án lên tới 17.000 viên ma túy tổng hợp và 0,55 kg ma túy đá (ketamine).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/32566802-hai-phong-khen-thuong-%e2%80%9cnong%e2%80%9d-luc-luong-bat-vu-ma-tuy-lon.html