Hải Phòng: Khẩn trương điều tra nguyên nhân cháy nhà khiến 3 mẹ con tử nạn

Ngày 1/2, thông tin từ Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc cháy nhà ở kết hợp kinh doanh khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong tại thôn 2, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng), Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đã kiểm tra hiện trường, hỗ trợ gia đình nạn nhân và chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Vào rạng sáng ngày 1/2, Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng nhận được tin cháy tại nhà dân ở thôn 2 xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, đã điều động lực lượng và 3 xe chữa cháy phối hợp với Công an các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đến hiện trường.

Vào thời điểm này, đám cháy đã bao trùm toàn bộ căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 60m2. Đây là nhà được gia đình ông Nguyễn Hữu Duân (SN 1982 trú tại xã An Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) thuê của ông Hoàng Đình Tĩu (trú thôn 2, xã Cổ Am) để ở và hành nghề bán cháo.

Hiện trường vụ cháy.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Cảnh sát đã phải phá khóa cửa, tổ chức dập lửa và xác định vị trí người bị nạn để cứu nạn. Đến khoảng 3h45 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Tuy nhiên tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. Đau đớn hơn 3 nạn nhân được xác định đã tử vong là bà Phạm Thị X. (SN 1981, vợ ông Duân) cùng với hai con là Nguyễn Hữu Thành Đ. (SN 2016) và Nguyễn Phạm Ngọc D. (SN 2018).

Được biết, gia đình ông Duân gồm 5 người thuê căn nhà trên. Trước đó ông đi giao hàng trong đêm nên may mắn thoát nạn, còn cháu Nguyễn Phạm Thùy T. (SN 2008, con gái lớn ông Duân và bà X.) chạy được ra ngoài theo cửa sau khi đám cháy bùng phát, bị thương nhẹ do ngạt khí.

Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đã yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Vĩnh Bảo nhanh chóng xác định nguyên nhân để xử lý vụ viêc theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Bảo và các cơ quan chức năng liên quan của địa phương tổ chức hỗ trợ mai tang cho các nạn nhân, động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Hữu Duân.

Văn Minh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/hai-phong-khan-truong-dieu-tra-nguyen-nhan-chay-nha-khien-3-me-con-tu-nan-i721928/