Hải Phòng hút 3,2 tỷ USD vốn FDI sau 11 tháng, vượt 60% kế hoạch cả năm

Cục Thống kê thành phố Hải Phòng vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023 thành phố. Theo đó, tính đến ngày 20/11/2023, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã thu hút được 3,2 tỷ USD, đạt 160% kế hoạch năm, vượt trước hạn chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2023.

Toàn thành phố hiện có 913 dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký ở mức 29,42 tỷ USD, trong đó, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài tính từ đầu năm đến hết ngày 20/11/2023 đạt trên 3,2 tỷ USD.

Trong năm 2023, Hải Phòng cấp mới 100 dự án với số vốn cấp mới đạt 1,3 tỷ USD; điều chỉnh tăng vốn đầu tư 46 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm hơn 1,9 tỷ USD. Trong đó, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đóng góp 35 dự án, vốn đầu tư tăng 1,8 tỷ USD; ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế có 11 dự án, vốn đầu tư tăng là 68,1 triệu USD. Thành phố có 27 lượt thu hút vốn thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, đạt 14,45 triệu USD.

Tính đến ngày 30/10/2023, có hơn 6 khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có tỷ lệ lấp đầy hơn 95%; 1 KCN trên 85%, 2 KCN trên 75%, 2 KCN mới đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy hơn 20%, 02 KCN khác đang trong quá trình đầu tư xây dựng.

10 tháng đầu năm 2023, Hải Phòng thu hút 17 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc, 15 dự án nhà đầu tư Hong Kong, 11 dự án có dòng vốn đến từ Singapore, 12 dự án đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ khác.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2023, Hải Phòng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Tập đoàn SK (Hàn Quốc) tổng vốn đầu tư 500 triệu USD. Bên cạnh đó, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng thêm 238 triệu USD cũng được trao cho Dự án sản xuất máy và thiết bị văn phòng của nhà đầu tư Kyocera Document Solutions Inc (Nhật Bản) tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, nâng tổng vốn đầu tư của Dự án lên 425 triệu USD.

Ngoài ra, còn hàng loạt dự án khác có trị giá đầu tư khoảng 10 đến 15 triệu USD cũng được "ghi danh" trong dịp này.

Cũng trong tháng 10/2023, Nhà máy Tesa Site Hải Phòng đã khánh thành, với công suất sản xuất lên đến 40 triệu m2 băng dính mỗi năm. Dự án có tổng vốn đầu tư 55 triệu euro, xây dựng nhà máy rộng 70.000 m2 tại Khu công nghiệp DEEP C II B. Mục tiêu của dự án là để tăng năng lực sản xuất và cung ứng cho thị trường châu Á – một trong những thị trường phát triển mạnh mẽ nhất hiện nay.

Nguyễn Kim

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/hai-phong-hut-32-ty-usd-von-fdi-sau-11-thang-vuot-60-ke-hoach-ca-nam-20180504224292188.htm