Hải Phòng đóng mới thêm bốn tàu cá theo Nghị định 67

Chiều 15-11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng cùng HTX đóng mới và sửa chữa tàu thuyền Lập Lễ (xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên) đã bàn giao bốn tàu cá đóng mới theo Nghị định 67/2014/NÐ-CP cho ngư dân đưa vào khai thác.

Bốn tàu cá được bàn giao cho người dân nằm trong số 15 chiếc tàu mà HTX đóng mới và sửa chữa tàu thuyền Lập Lễ đang triển khai đóng mới. Cả bốn tàu đều đạt chuẩn, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị nghề cá hiện đại. Mỗi tàu có chiều dài hơn 30m; rộng 7,7m; chiều cao mạn 3,9m, mớn nước thiết kế 2,7m; công suất máy chính 829 CV, tốc độ 10 hải lý/giờ; biên chế thuyền viên 10 người; nhiên liệu, nước ngọt và lương thực, thực phẩm dự trữ trên tàu bảo đảm cho thủy thủ đoàn sử dụng trong 30 ngày…

Mỗi tàu cá vỏ gỗ này có giá trhành khoảng 15 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ cho vay 70%, ngư dân sẽ phải hoàn trả trong vòng 10 năm. Hải Phòng có tổng số 44 tàu được đóng mới theo Nghị định 67 cvủa Chính phủ, gồm 36 tàu khai thác và tám tàu dịch vụ hậu cần thủy sản.

Giám đốc HTX Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền Lập Lễ Đinh Khắc Nhân cho biết, thời gian để hoàn thiện một chiếc tàu cá thường trong khoảng sáu tháng đến một năm. Nhưng trong thời gian gần đây, cơ sở đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, nên đã rút ngắn thời gian và nâng số lượng tàu đóng mới trong cùng một lúc để đáp ứng nhu cầu của bà con ngư dân...

Anh Đinh Hữu Dũng, một trong những ngư dân đóng mới tàu cá trong dịp này chia sẻ: tàu đóng mới có trang thiết bị hiện đại, chắc chắn hơn so với tàu mà anh đã sử dụng trước đây. Những tàu này được thiết kế khá phù hợp với nhu cầu đánh bắt xa bờ của bà con và mong rằng những chuyến biển tới sẽ bội thu từ những con tàu này....

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/chuyen-lam-an/item/31279602-hai-phong-dong-moi-them-bon-tau-ca-theo-nghi-dinh-67.html