Hải Phòng: Chợ 'to' nhất huyện Vĩnh Bảo được lợp bằng bạt?

Chợ Vĩnh Bảo nằm trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo) với tổng diện tích gần 7.000m2 và gần 200 tiểu thương hiện đang kinh doanh. Thế nhưng gần 30 năm qua chợ này đã xuống cấp nghiêm trọng do không được nâng cấp sửa chữa.

Thực tế tại khu chợ Vĩnh Bảo mới thấy hết được sự hoang tàn, xuống cấp. Nền chợ được lát bằng gạch chỉ lâu năm, đã cũ.

Chợ thị trấn Vĩnh Bảo xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh Vĩnh Quân

Phần mái của chợ được lợp bằng tôn đã hoen rỉ, ố vàng vì không được sửa chữa. Nhìn từ bên ngoài cả khu chợ rộng là thế mà bên trong tối tăm, ẩm thấp.

Lều bạt được căng kín chợ vì tiểu thương sợ "dột". Ảnh Vĩnh Quân

Lều bạt được giăng kín như mạng nhện, các tiểu thương đứng ngồi không yên vì nguy cơ như PCCC, đổ sập bất cứ lúc nào trong khi mùa mưa bão đã đến.

Tiểu thương chống đỡ bằng cách tự căng "bạt" để che mưa, che nắng. Ảnh Vĩnh Quân

Nhìn khung cảnh ấy nhiều người ngỡ như đang lạc vào khu chợ quê đã tồn tại cách đây nhiều năm trước bởi sự nghèo nàn, không có sự quan tâm của chính quyền địa phương, của DN.

Các khung sắt chằng chịt trong chợ nhìn dày đặc như "mắc cửi". Ảnh Vĩnh Quân

Bà Nguyễn Thị V một tiểu thương kinh doanh tại chợ cho biết: “Tôi đã bán hàng ở đây được trên 20 năm. Trước đây chợ do UBND huyện Vĩnh Bảo quản lý sau đó huyện cho Công ty CP Thương mại dịch vụ & Xây dựng Hải Phòng thuê lại với thời hạn là 49 năm. Công ty này sau khi tiếp nhận sẽ tiến hành cải tạo, nâng cấp, kinh doanh, khai thác, quản lý sử dụng từ năm 2009 đến nay.

Từ khi DN này tiếp nhận đến nay đã không tiến hành nâng cấp sửa chữa nên dẫn tới hư hỏng nặng. Đến kỳ thu tiền thì có một người đi các quyầy để thu, mỗi tháng chúng tôi trả từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Tại đây không có sự kết nối giữa Ban quản lý chợ với các tiểu thương. Chúng tôi cũng chẳng buồn kiến nghị bởi có làm đơn cũng không ai để ý tới”.

Khung cảnh chợ "to" nhất huyện Vĩnh Bảo nhìn như khu nhà hoang bỏ quên từ nhiều năm. Ảnh Vĩnh Quân.

Bà Trương Thị M than thở và chỉ tay lên nóc của chợ cho rằng: “Các tiểu thương tại chợ phải tự chăng bạt, các thanh sắt dựng trong chợ đã đổi sang màu ố vàng được chúng tôi bọc lại băng ni lông trắng. Mạnh ai người đó sửa. Nếu trời mưa to các gian hàng bị dột, mà nắng thì không chịu được vì ba bề bốn bên đều được bọc bằng bạt. Chúng tôi cũng không hiểu huyện thì đang làm chương trình nông thôn mới mà để cả cái chợ “to” nhất huyện không khác gì những năm 90”.

Phần mái của chợ lợp bằng tôn xuống cấp nghiêm trọng khi nhìn từ trên cao xuống. Ảnh Vĩnh Quân

Chủ tịch thị trấn Vĩnh Bảo ông Phạm Đại Thắng cho biết: “Chợ Vĩnh Bảo nằm trên địa bàn thị trấn nhưng quản lý là do DN. Vì vậy không thuộc thẩm quyền của thị trấn”.

Trao đổi về nội dung nói trên, ông Trần Anh Toán – Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Vĩnh Bảo cho biết; chính quyền huyện đã yêu cầu phía Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Hải Phòng cần tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình trong phạm vi dự án, nếu phát hiện các hạng mục công trình đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn đề nghị Công ty có biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho công trình và người sử dụng. Tăng cường công tác quản lý các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt.

Công ty phối hợp với các cơ quan chức năng để lắp đặt lại hệ thống điện hạ thế trong chợ, đảm bảo cung cấp điện cho các hộ dân an toàn, ổn định, hiệu quả và hạn chế tối đa cháy nổ.

Trước mắt Công ty chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện dự án tiếp nhận, cải tạo nâng cấp, kinh doanh khai thác quản lý chợ thị trấn. Cần xây dựng lại tường bao giáp đường Đông Hải, hệ thống mái tôn khu vực trung tâm chợ để đảm bảo an toàn cho các tiểu thương và mỹ quan đô thị. Bố trí mặt bằng, vị trí kinh doanh tạm thời (không thu phí) cho các hộ kinh doanh khi di chuyển các hộ kinh doanh để thực hiện việc tháo dỡ hệ thống tường bao, mái tôn…

PV đã liên lạc với lãnh đạo Công ty CP Thương mại dịch vụ & Xây dựng Hải Phòng nhưng không nhận được thông tin phản hồi.

Rất khó để diễn tả khi nhìn cả khu chợ rộng gần 7.000m2 đã xuống cấp. Ảnh Vĩnh Quân

Hiện nay huyện Vĩnh Bảo đang thực hiện chủ trương của TP Hải Phòng là chương trình nông thôn mới đang được triển khai quyết liệt. Thế nhưng để một khu chợ nhếch nhác xuống cấp nghiêm trọng mà các tiểu thương phải căng bạt, chống đỡ bằng các thanh sắt có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào đang trở thành mối băn khoăn lớn của gần 200 hộ đang kinh doanh. Đã đến lúc cần sự vào cuộc của huyện, TP Hải Phòng để các hộ yên tâm bán hàng.

Mặt trước của chợ thị trấn Vĩnh Bảo với gần 200 tiểu thương đang kinh doanh có thể sập bất cứ lúc nào. Ảnh Vĩnh Quân

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hai-phong-cho-to-nhat-huyen-vinh-bao-duoc-lop-bang-bat.html