Hải Phòng: 138 thầy cô đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trung học

Sở GD&ĐT vừa tổng kết Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi thành phố cấp Trung học năm học 2023-2024.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT ghi nhận những nỗ lực của các thầy cô khi tham gia Hội thi.

Sáng 29/3, tại Trường THPT Ngô Quyền, Sở GD&ĐT thành phố tổ chức lễ tổng kết Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi thành phố cấp Trung học năm học 2023-2024.

Theo đó, Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi thành phố cấp trung học đã được tổ chức gần 10 năm nay. Đây là dịp để phát hiện, công nhận, tôn vinh các thầy, cô giáo đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi và nhân rộng điển hình, góp phần tích cực phát triển sự nghiệp giáo dục của thành phố. Đồng thời, Hội thi cũng tạo động lực để các thầy, cô giáo phấn đấu hoàn thiện bản thân đáp ứng những nhu cầu đổi mới, phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả của các hoạt động giáo dục trong Nhà trường, của Ngành.

Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi thành phố cấp Trung học năm học 2023-2024 diễn ra từ ngày 23/3 đến 29/3/2024 có sự tham gia của 139 thí sinh là giáo viên của 2 cấp THPT và THCS với 115 giám khảo của Hội thi là cán bộ quản lý các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa biểu dương 3 thầy cô nhiệt tình tham gia Hội thi.

Hội thi năm nay được tổ chức với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực và phù hợp, giảm áp lực cho các thầy, cô giáo tham gia dự thi thông qua nhiều các hoạt động thiết thực, bổ ích và hiệu quả dành cho các thầy, cô là thí sinh dự thi và thầy, cô là thành viên Ban giám khảo. Kết quả, có 138 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố.

Phát biểu tại Lễ tổng kết Hội thi, ông Đỗ Văn Lợi, Phó giám đốc Sở biểu dương và ghi nhận: “Từ Hội thi này, ngành Giáo dục thành phố khẳng định mạnh mẽ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp tại các Nhà trường. Chính các thầy cô góp phần xây dựng lớp học , nhà trường an toàn, thân thiện và hoàn thiện nhân cách bản lĩnh của học sinh trong thời đại hội nhập. Chính các thầy cô đã góp phần làm nên thành công trong sự nghiệp giáo dục của ngành”.

Trước đó, thực hiện hướng dẫn của Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT của 14 quận/huyện trên địa bàn thành phố đã triển khai tổ chức Hội thi cấp cơ sở một cách nghiêm túc, sáng tạo. Qua đó, lựa chọn được giáo viên tiêu biểu tham dự Hội thi cấp thành phố, các trường có giáo viên tiêu biểu tham dự Hội thi cấp thành phố.

Đặc biệt, Hội thi cũng ghi nhận sự nhiệt tình tham gia của giáo viên nhiều tuổi nhất Hội thi (52 tuổi) và giáo viên trẻ tuổi nhất Hội thi (25 tuổi), có giáo viên vượt khó để tham gia Hội thi lần thứ 2.

Thảo Nguyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hai-phong-138-thay-co-dat-giao-vien-chu-nhiem-gioi-cap-trung-hoc-post677290.html