Hai nữ 'cò đất' ở miền Tây lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Hai người đàn bà ngoài 50 tuổi chuyên nghề môi giới đất đai ở Cần Thơ bị cáo buộc đã làm giả giấy tờ, lừa đảo đảo hàng loạt tiệm cầm đồ ở miền Tây.

Ngày 12/11, Công an TP Cần Thơ đã bắt Lê Minh Tiến (53 tuổi) và Trần Ngọc Cẩm (55 tuổi) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai nữ "cò đất" bị bắt.

Theo điều tra, hai người phụ nữ này chuyên nghề môi giới buôn bán nhà đất. Từ năm 2014 đến nay, cả hai cấu kết làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tờ ủy quyền đem thế chấp tại hàng loạt tiệm cầm đồ ở Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng,... lừa đảo hơn 4 tỷ đồng.

Đầu tháng 10, hai nữ "cò đất" mang giấy chủ quyền đất giả đến tiệm cầm đồ ở quận Ninh Kiều vay 140 triệu đồng, lãi suất gần 20%.

Mấy ngày sau, chủ tiệm kiểm thực địa, phát hiện mảnh đất không có thật nên trình báo công an./.

Theo Cửu Long/VNexpress

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/hai-nu-co-dat-o-mien-tay-lua-dao-hon-4-ty-dong-568732.vov