Hai nhân viên ngủ cùng khách, thu 148 bao cao su

Ập vào nhà nghỉ, công an bắt quả tang đôi nam nữ đang bán dâm. Ngoài ra công an thu giữ 148 bao cao su chưa qua sử dụng.

Chiều 12/1, tại nhà nghỉ Hoa Phượng ở tổ 15 (thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La), Công an huyện Phù Yên bắt quả tang chủ nhà nghỉ này là Phạm Xuân Bằng về hành vi chứa mại dâm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Xuân Bằng, lực lượng chức năng đã thu giữ 148 bao cao su chưa qua sử dụng cùng một số vật chứng có liên quan.

Qua đấu tranh khai thác Phạm Xuân Bằng khai nhận vào khoảng 14 giờ cùng ngày khi đang ngồi uống nước tại nhà nghỉ thì có 2 thanh niên đến hỏi thuê phòng “có nhân viên”.

Chủ nhà nghỉ Hoa Phượng và 2 nữ nhân viên

Sau đó, Bằng “điều” 2 nữ nhân viên ngủ cùng khách. Khi 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục tại phòng 203 và 204 của nhà nghỉ này thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngoài ra Phạm Xuân Bằng khai nhận, trước đó đã thuê nhà nghỉ này với giá 25 triệu đồng/tháng. Bằng đã “nuôi” 3-5 gái mại dâm nhằm đáp ứng nhu cầu thư giãn của khách làng chơi trên địa bàn huyện Phù Yên cũng như một số địa bàn lân cận.

Mỗi lần khách có nhu cầu mua dâm theo lượt, Bằng thu 350 ngàn đồng. Trong đó, Bằng chia cho gái mại dâm 150 ngàn đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hai-nhan-vien-ngu-cung-khach-thu-148-bao-cao-su-3327136/