Hai người chết trong vụ xe khách tông xe tải trên đường cao tốc ở Khánh Hòa

Đến gần 10h sáng nay 27/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h33’ sáng cùng ngày tại km 45 trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, thuộc địa phận thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh.
Vào thời điểm đó, xe ôtô khách BKS 47E-003.34 do anh Phạm Hồng Hải (SN 1992, trú ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, chạy từ hướng Bắc vào đến lý trình nêu trên đã xảy ra tai nạn với xe ôtô tải BKS 75C-066.36 do anh Nguyễn Nhật Phương (SN 1994, trú ở 72 Tạ Quang Bửu, phường Đông Ba, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên -–Huế) điều khiển, đang dừng lại bên làn đường sát dải phân cách cứng để kiểm tra sự cố kỹ thuật mới phát sinh.

Sau cú tông mạnh, đầu xe khách móp méo, biến dạng, Cảnh sát phải sử dụng công cụ chuyên dụng cắt, bẩy khung xe để đưa hai nạn nhân tử vong ra ngoài.

Sau cú tông mạnh vào đuôi xe ôtô tải, đầu ca bin xe khách móp méo, biến dạng, hai người trên xe khách là lái xe Phạm Hồng Hải và phụ xe Đỗ Minh Phụng (SN 1990, trú ở thôn Lại Khánh, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) mắc kẹt bên trong. Đội Cảnh sát chữa cháy khu vực TP Cam Ranh thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương đến hiện trường, sử dụng công cụ chuyên dụng để cắt, bẩy khung thép đầu xe khách, đưa hai nạn nhân ra ngoài, nhưng cả hai đã tử vong.

Công an xã Cam Phước Đông bảo vệ hiện trường xuyên đêm cùng tổ tuần tra của Cục CSGT – Bộ Công an hướng dẫn các phương tiện ôtô lưu hành qua nơi tại nạn, đồng thời phối hợp hỗ trợ Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh cùng Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm và tử thi

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-thong/hai-nguoi-chet-trong-vu-xe-khach-tong-xe-tai-tren-duong-cao-toc-o-khanh-hoa--i723691/