Hai người bán vé số suýt mất mạng do ngủ gần máy phát điện

Tối 18/3, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã cứu thành công hai người đàn ông bị ngộ độc khí CO do ngủ trưa gần máy phát điện...

Trước đó bệnh viện tiếp nhận ông N.X.C (SN 1965) và ông N.V.C (SN 1970) cùng trú huyện Trảng Bom nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, sùi bọt mép.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ của bệnh viện đã khẩn trương hội chẩn, chỉ định điều trị oxy cao áp cho hai bệnh nhân để tăng lượng oxy hòa tan trong máu.

Hai người nạn nhân đã tỉnh táo bên cạnh bác sỹ điều trị.

Bệnh nhân sau đó dần hồi phục, đang tiếp tục theo dõi, điều trị các bước tiếp theo tại bệnh viện. Nguyên dân dẫn đến tình trạng trên do buổi trưa bị mất điện nên chủ nhà trọ mở máy phát điện để làm việc. Ông N.X.C và ông N.V.C sau khi bán vé số về đã ngủ trưa trong phòng trọ cách nơi để máy phát điện khoảng 6m.

Chiều tối cùng ngày, chủ nhà trọ không thấy hai người đàn ông dậy đi bán vé số như thường lệ nên đến tìm thì phát hiện cả hai nằm bất tỉnh, sùi bọt mép nên đưa đi cấp cứu.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/hai-nguoi-ban-ve-so-suyt-mat-mang-do-ngu-gan-may-phat-dien-i725681/