Hai ngày đầu tháng 9: Khoảng 6.000 lượt người xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Từ sáng sớm ngày 1 và 2 tháng 9, tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã có hàng nghìn người phần đông là du khách xếp hàng sang thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để đi du lịch hoặc làm ăn trong ngày trên đất bạn.

Qua tìm hiểu, rất đông du khách từ các tỉnh, thành phố được nghỉ 4 ngày lễ dịp Quốc khánh 2/9 đã đặt chuyến du lịch sang thăm các điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam như Côn Minh, Mông Tự, Khai Viễn, Cá Cựu, Kiến Thủy, Di Lặc...

Không ít du khách và người dân tỉnh Lào Cai chọn đi chơi thị trấn Hà Khẩu nằm đối diện với thành phố Lào Cai trong ngày bằng giấy thông hành biên giới hoặc theo chuyến du lịch do các khách sạn ở thị xã Sa pa hoặc thành phố Lào Cai tổ chức với giá chưa tới 1 triệu đồng/người.

Từ 6 giờ sáng ngày 1 và ngày 2/9/2023, hàng nghìn người dân xếp hàng chờ tới giờ làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào Cai phối hợp với các cơ quan làm nhiệm vụ ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tổ chức phân luồng, phân tuyến xuất nhập cảnh sau khi tòa nhà làm việc của liên ngành mới được sửa chữa, nâng cấp vừa đưa vào hoạt động, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và du khách.

Vì thế thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh nhanh hơn nhiều so với trước.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai luôn đảm bảo tốt, do đó được nhiều du khách tin tưởng, khen ngợi.

Theo dự kiến của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, trong 2 ngày đầu tháng 9/2023 có ít nhất khoảng 6.000 lượt người xuất cảnh sang thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đi du lịch hoặc mua sắm nhân ngày nghỉ Quốc khánh 2/9.

Phạm Ngọc Triển

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hai-ngay-dau-thang-9-khoang-6000-luot-nguoi-xuat-canh-qua-cua-khau-quoc-te-lao-cai-post263031.html