Hai nam sinh tử vong khi tắm hố nước cạnh trường

Xuống hố sâu công trình ở sau trường để tắm, hai nam sinh ở Thanh Hóa cùng đuối nước tử vong.

Chiều 21/9, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Nguyên Bình (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), cho biết địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh trường THCS Đào Duy Từ tử vong.

Khoảng 16h, 2 nam sinh lớp 7 và lớp 8 đến trường để lao động, dọn dẹp vệ sinh theo kế hoạch. Do đến sớm nên hai em ra hố nước công trình phía sau trường tắm.

Trường THCS Đào Duy Từ nơi 2 em học sinh xã Nguyên Bình theo học. Ảnh: Q.An.

Trong lúc nô đùa, cả hai sa vào vùng sâu dẫn đến đuối nước. Phát hiện sự việc, nhiều người đã tổ chức cứu vớt, đưa hai em đi cấp cứu nhưng không kịp.

Nhà chức trách địa phương cho hay hố công trình hình thành từ việc khai thác đất san lấp mặt bằng khu tái định cư. Nhiều ngày qua trên địa bàn có mưa lớn nên hố sâu đọng đầy nước đục.

Xã Nguyên Bình - nơi xảy ra sự việc cách TP Thanh Hóa gần 50 km về hướng Nam. Ảnh: Google Maps.

Quỳnh An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-nam-sinh-tu-vong-khi-tam-ho-nuoc-canh-truong-post781446.html