Hai kẻ 'dạo chơi' trên nhiều tuyến đường phố Hà Nội khiến…8 xe máy bay hơi

Quá trình đấu tranh, CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng xác định trong mấy tháng, 2 tên gian đã ăn cắp trót lọt 8 xe máy, đều thuộc 'dòng' Honda…

Thông tin với Phóng viên An ninh Thủ đô ngày 28-2, Trung tá Trần Vũ Hoàng - Phó đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra mở rộng vụ án “Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, liên quan đến 2 đối tượng chính là Lê Vũ Quyền (SN 1988, quê quán Phú Thọ, tạm trú tạiphường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội); và Hoàng Văn Thắng (SN1990, trú tại phường Phúc Xá, có 1 tiền sự, 2 tiền án).

Quá trình bắt giữ thành công 2 đối tượng này xuất phát việc qua công tác nắm tình hình thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán, lực lượng CAQ Hai Bà Trưng ghi nhận tình trạng các đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. Hà Nội diễn ra phức tạp và manh động. Người dân thường mất cắp xe máy vào ban đêm, mặc dù có khóa.

"Trước hiện tượng đó, phát huy vai trò chủ động phòng ngừa, tấn công tội phạm, các đồng chí trong Ban Chỉ huy CAQ đã chỉ đạo tập trung lục lượng trinh sát, chủ công là đội CSHS, phối hợp với các phường trên địa bàn tổ chức trinh sát, xác định đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp và đường dây tiêu thụ tài sản phi pháp. Sau thời gian dài trinh sát, xây dựng thời điểm tổ chức phá án, chúng tôi cùng CAP Bạch Mai đã bắt giữ đồng loạt các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ, thu giữ xe tang vật của các vụ trộm cắp", Trung tá Trần Vũ Hoàng thông tin.

Các đối tượng Quyền (bên trái) vàThắng

Theo điều tra, do thiếu tiền ăn tiêu lai vô công rồi nghề nên Thắng và Quyền bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực hiện tội phạm, Thắng chuẩn bị 1 thanh kim loại hình chữ L dài khoảng 15cm dùng để lắp các đầu kim loại có hình dạng giống với các chìa khóa; cùng 4 chiếc “vam” dùng để phá ổ khóa; rồi cất giấu trong cốp xe máy.

Mỗi lần “đi săn”, Thắng điều khiển xe máy, và khi cả 2 phát hiện “con mồi”, Thắng sẽ cảnh giới để Quyền dùng “vam” vô hiệu hóa ổ khóa xe máy. Nếu trường hợp xe máy lắp chìa khóa điện tử, Quyền sẽ dắt xe ra để Thắng tìm cách đấu dây điện nổ máy.

Sau mỗi phi vụ trót lọt, cặp đôi di chuyển đến những nơi vắng vẻ, tháo biển kiểm soát xe vứt đi rồi mang bán phương tiện, chia đôi số tiền kiếm được.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng phối hợp cùng Công an phường Bạch Mai làm rõ: khoảng 16h một ngày tháng 8-2023, tại khu vực trước số 11 Dãy 12 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, hai đối tượng Thắng – Quyền lấy trộm được chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng BKS: 90B3-328.00

Sau đó, với thủ đoạn tương tự, chúng “ăn” được chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đen BKS: 18B1-811.86.

Ngày 13-1-2024, Thắng cùng Quyền trộm cắp trót lọt chiếc xe máy Honda SH màu đỏ - đen BKS: 29G1 - 020.65, tại địa chỉ 17A26 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Một ngày sau, khoảng 12h, cặp đôi trộm cắp được chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen bạc BKS: 29D2-534.65 tại trước số nhà 39 ngõ 41 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng.

Tiêu hết số tiền bán xe, khoảng 16h ngày 24-1, tại khu vực tập thể 10A28 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, 2 tên gian trộm cắp được chiếc xe máy Honda Wave màu đen BKS 22B2 – 835.64. Hành vi phạm tội của 2 đối tượng này tiếp diễn hôm 29-1, lấy trộm được chiếc xe Honda Vision màu đỏ đen BKS 19K1 – 412.79 tại trước số nhà 177 phố Định Công Thượng, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Cho đến trước khi bị CAP Bạch Mai phối hợp cùng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ, 2 tên gian này đã gây ra trót lọt 2 phi vụ khác; khoảng 19h ngày 20-2, trộm cắp được chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu trắng BKS: 18C1 – 41660 tại 15 ngõ 175/5/165 Định Công, phường Định Công. Và vụ thứ 8, khoảng 2h ngày 21-2, Thắng và Quyền sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu xanh lá cây đã trộm cắp từ trước để đi trộm cắp được 1 xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade màu xám BKS: 34B3 – 520.19, dựng tại khu vực cầu thang tầng 1 chân cầu thang nhà N6, Nghĩa Tân, Cầu Giấy.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 5 xe máy các nhãn hiệu Honda SH, Honda Vision, Honda Airblade và Honda RSX. CQĐT cũng đã làm rõ và đang tập trung với những đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản phi pháp; làm rõ triệt để tội phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo

Người dân có tài sản xe máy thì cần phải nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình. Trước khi đi vắng, đi ngủ phải kiểm tra để đảm bảo các cửa nhà, cửa sổ phải được khóa cẩn thận.

Cần trang bị khóa chống trộm trên xe máy, còi báo động, khóa phanh đĩa, khóa chân chống. Chú ý khi để xe ở những nơi công cộng, sân tập thể, nhà chung cư, thang khu tập thể phải có người trông coi, để ở những nơi dễ quan sát, khi về đến nhà đưa xe máy vào trong nhà.

Khuyến khích gia đình hoặc cơ quan, đơn vị gắn camera an ninh, hệ thống báo động chống trộm trong nhà. Chú ý, phát hiện các đối tượng lạ mặt xuất hiện tại địa phương để kịp thời báo cơ quan công an theo dõi hoặc phối hợp cung cấp thông tin về các đối tượng này khi có yêu cầu.

Người dân không nên ham rẻ mua bán xe máy không giấy tờ trên các trang mạng xã hội, bởi không chỉ vô tình tiếp tay tiêu thụ tài sản cho đối tượng hoạt động trộm cắp, mà còn dẫn đến vi phạm pháp pháp luật...

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hai-ke-dao-choi-tren-nhieu-tuyen-duong-pho-ha-noi-khien8-xe-may-bay-hoi-post568293.antd