Hai học sinh dày thành tích của trường chuyên

Vượt qua hàng trăm học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh và cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 các tỉnh phía Nam, hai em Võ Trương Thiên Kỳ, lớp 11 Lý và Lưu Tuyết Vũ, lớp 11 Hóa, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh đã đạt thành tích cao tại các kỳ thi này.

1. Sinh ra trong gia đình còn nhiều khó khăn ở phường Hòa Hiệp Nam (TX Đông Hòa), nhưng bằng ý chí và nghị lực, Võ Trương Thiên Kỳ đã nỗ lực không ngừng trong học tập và trở thành học sinh xuất sắc của Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh.

Thầy Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh trao thưởng cho Võ Trương Thiên Kỳ. Ảnh: TRUNG HIẾU

Thành tích học tập mà Thiên Kỳ đạt được trong những năm qua làm không ít bạn ngưỡng mộ. Tổng điểm các môn học trong học kỳ 1 năm lớp 11 Kỳ đạt 9.2 điểm. Tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ 26, năm học 2020-2021 mới đây, Võ Trương Thiên Kỳ đạt HCV môn Vật lý. Tại kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2020-2021, Kỳ đạt giải nhất môn Vật lý với số điểm tuyệt đối 20/20 điểm. Năm lớp 10, Kỳ cũng đạt giải nhất môn Vật lý tại kỳ thi HSG cấp tỉnh.

Để có thành tích đáng nể trên, Võ Trương Thiên Kỳ luôn có kế hoạch học tập riêng cho mình. Thiên Kỳ cho biết: “Mỗi ngày em phân chia lịch học rất cụ thể. Buổi sáng đến trường học các môn văn hóa, buổi chiều em dành thời gian 3-4 tiếng để tập trung giải các đề Vật lý nâng cao. Mỗi ngày, em giải đề theo mỗi nội dung khác nhau như, thứ hai giải các đề về cơ học, thứ ba giải các bài toán về nhiệt học, thứ tư thì giải toán điện học, thứ năm giải các đề về quang học… Buổi tối, em dành thời gian xem lại các môn đã học trên lớp; đồng thời tìm hiểu các kiến thức mình yêu thích như khoa học kỹ thuật”.

Theo Kỳ đối với môn Vật lý, phần điện học là khó nhất, đặc biệt là phần ngôn ngữ toán học của điện rất trừu tượng. Phần này hầu như chỉ sử dụng ở đại học nên em gặp rất nhiều khó khăn trong việc tư duy để giải đề. “Mỗi lần giải đề gặp những bài toán khó em mất cả ngày để nghiên cứu mới tìm ra được đáp án đúng. Lúc tìm được đáp án em cảm thấy rất thích thú và càng có động lực để tiếp tục giải những bài toán tiếp theo”, Thiên Kỳ chia sẻ.

Ngoài ra, Thiên Kỳ còn giữcho mình thói quen đến thư viện trường tìm sách, tài liệu để đọc. Kỳ cho biết: “Môn Vật lý có rất nhiều sách hay, nhưng em không có điều kiện để mua hết những quyển sách đó về học. Vì thế, em thường xuyên đến thư viện trường mượn một số sách để học.

Việc đọc sách giúp em rèn khảnăng ghi nhớ về lý thuyết và học hỏi được nhiều kiến thức hay mà trong chương trình dạy ở trường nhiều lúc không có. Ngoài sách ở thư viện trường, em còn mua thêm một số sách đại cương của các trường đại học Bách khoa, Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh); đồng thời em lên mạng vào các trang web của các cuộc thi HSG của các nước… dịch ra rồi tập giải các đề thi này nhằm luyện kỹ năng giải đề nhanh.

Nói về mục tiêu trong thời gian tới, Thiên Kỳ chia sẻ: Em quyết tâm phải “rinh” được giải thưởng HSG quốc gia môn Vật lý vào năm học tới. Đồng thời cố gắng để được trúng tuyển vào ngành Tự động hóa, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

“Kỳ thông minh, có phương pháp tự học, tự nghiên cứu rất tốt. Trong tương lai em sẽ có những bước phát triển mới vượt bậc, xứng đáng với năng lực và tình yêu khoa học của mình”, thầy Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh nói.

2. Mẹ là giáo viên dạy tại Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh nên từ nhỏ Lưu Tuyết Vũ, lớp 11 Hóa luôn được gia đình tạo điều kiện và định hướng trong học tập. Trong 11 năm học qua, Tuyết Vũ luôn là HSG và có duyên với các cuộc thi HSG cấp tỉnh, quốc gia. Năm học 2020-2021, Tuyết Vũ đạt giải nhất môn Hóa học tại kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh và đạt giải khuyến khích môn Hóa học tại kỳ thi HSG quốc gia. Tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 các tỉnh phía Nam lần thứ 26 năm học 2020-2021, Tuyết Vũ đạt HCV môn Hóa học.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học trao thưởng cho em Lưu Tuyết Vũ. Ảnh: TRUNG HIẾU

Theo Tuyết Vũ, để học tốt và nhớ kiến thức lâu đối với môn Hóa học, em luôn có một cuốn sổ tay ghi chép lại các công thức hóa học hoặc những nội dung khó nhớ để thường xuyên xem lại. Nhờ vậy, khi giải đề em không mất nhiều thời gian để nghĩ tìm công thức.

“Hầu như môn học nào em cũng tự học là chính. Chỗ nào chưa hiểu em thường dành thời gian để nghiên cứu, suy nghĩ về nó. Mặc dù tốn nhiều thời gian tìm hiểu, nhưng một khi đã hiểu được bản chất của vấn đề thì đó sẽ là tiền đề để mình giải những bài nâng cao hơn và nhớ lâu hơn cho những dạng bài tập như vậy. Phải kiên trì vàcó sự đam mê, nếu không khi gặp khó mà bỏ qua thì sẽ tạo nên những lỗ hổng kiến thức không bao giờ lấp đầy”, Tuyết Vũ chia sẻ

Để có kiến thức nâng cao về môn Hóa học, Tuyết Vũ luôn tìm cách “tiêu hóa” hết những kiến thức trên lớp và dành thời gian tìm đọc những cuốn sách hóa học chuyên để rèn luyện kỹ năng giải đề cũng như khả năng ghi nhớ lý thuyết, như cuốn Hành trình chinh phục Olympia Hóa học 2020. Với niềm đam mê học môn Hóa học, Tuyết Vũ đặt ra mục tiêu phấn đấu để trở thành sinh viên Y khoa Trường đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

BÍCH NGÂN - HIẾU TRUNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/255024/hai-hoc-sinh-day-thanh-tich-cua-truong-chuyen.html