Hai học sinh chết đuối dưới hồ nước sâu

Hai học sinh Trường THCS Đào Duy Từ, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đi dọn dẹp vệ sinh theo kế hoạch của nhà trường. Thấy hố nước sâu nên xuống tắm rồi bị chết đuối thương tâm.

Khu vực Trường THCS Đào Duy Từ, nơi 2 học sinh chết đuối thương tâm. Ảnh: Văn Thanh

Chiều ngày 21/9, xác nhận với phóng viên, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc thương tâm, 2 học sinh nam Trường THCS Đào Duy Từ tử vong do đuối nước tại hố nước cạnh nhà trường.

Ông Dương thông tin, theo kế hoạch của nhà trường thì 16 giờ ngày 21/9 tổ chức cho các em học sinh lao động dọn dẹp vệ sinh. 2 nam sinh lớp 7, lớp 8 đến sớm thấy hố nước nên xuống tắm, sau đó bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Khu vực hố nước này trước đây vốn là sân trường. Do khai thác đất để san lấp khu tái định cư Hải Yến nên tạo thành hố sâu vì mưa lớn mấy ngày nay nên nước đọng lại.

"Sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã huy động lực lượng đến vớt các cháu lên bờ để cấp cứu nhưng vô vọng”, ông Nguyên cho biết.

Văn Thanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/hai-hoc-sinh-chet-duoi-duoi-ho-nuoc-sau_t114c1159n124652