Hải Dương: Đền Tranh được công nhận là điểm du lịch

UBND tỉnh Hải Dương vừa công bố quyết định công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đền Tranh (xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang) là điểm du lịch.

Ngày 19/3, UBND huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) tổ chức khai hội Lễ hội đền Tranh năm 2024.

Diễn văn khai hội do Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang Nguyễn Thành Vạn trình bày cho biết: Đền Tranh hay đền quan lớn Tuần Tranh là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia thờ vị thủy thần Đệ Ngũ Tuần Tranh (hoàng tử thứ 5 của vua Thủy tề), sau được phong là Tranh Giang Đại Vương Hoàng Hợp Tôn Thần. Đền Tranh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2009. Lễ hội truyền thống đền Tranh được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022.

“Trải qua năm tháng, đến nay, đền Tranh còn bảo lưu được nhiều nét văn hóa và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Các sự lệ và lễ hội trong năm tại Đền Tranh thể hiện ước vọng và năng lực sáng tạo văn hóa của cộng đồng nhân dân tại địa phương. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, trong đó có di sản văn hóa tại đền Tranh và di sản văn hóa phi vật thể lễ hội đền Tranh đã làm sống lại những giá trị văn hóa nghệ thuật của một vùng quê văn hiến có bề dày lịch sử lâu đời, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”, ông Nguyễn Thành Vạn nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã trao quyết định của UBND tỉnh Hải Dương công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật đền Tranh là điểm du lịch cấp tỉnh.

Lễ hội đền Tranh năm 2024 diễn ra trong 3 ngày: 19, 23 và 24/3 với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong ngày đầu tiên của lễ hội đã diễn ra lễ rước nước, các đoàn dâng lễ vật, chương trình văn nghệ, khai hội, lễ tế quan, tế mẫu, lễ mộc dục. Trong hai ngày 23 và 24/3, lễ hội sẽ diễn ra các trò chơi dân gian như: Đập niêu, bắt chạch trong chum, vật dân tộc, múa rối nước...

Ngoài ra, tại Lễ hội đền Tranh năm 2024, Ban tổ chức đã bố trí trưng bày 37 sản phẩm OCOP trong huyện Ninh Giang với các sản phẩm tiêu biểu.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại ngày khai hội:

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương dâng hương tại Đền Tranh.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương, lãnh đạo huyện Ninh Giang và đông đảo nhân dân tham dự Lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang Nguyễn Thành Vạn đọc diễn văn khai hội Lễ hội đền Tranh năm 2024.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ hội.

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao quyết định của UBND tỉnh Hải Dương công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật đền Tranh là điểm du lịch.

Nghi thức lấy nước trong lễ rước nước.

Phương Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hai-duong-den-tranh-duoc-cong-nhan-la-diem-du-lich-10275578.html