Hải Dương có thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 3 ca bệnh

Đến 9 giờ sáng 7.8, Hải Dương ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Bản tin 6 giờ sáng cùng ngày của Bộ Y tế công bố Hải Dương có thêm 3 ca bệnh.

Huyện Tứ Kỳ đã phong tỏa thôn Nam An, xã Chí Minh

3 ca dương tính với SARS-CoV-2

Theo Sở Y tế, 3 ca dương tính đều được lấy mẫu xét nghiệm ngày 6.8; có 2 ca ở thôn Lũy Dương, xã Gia Lương (Gia Lộc).

Đó là ông P.V.C, sinh năm 1959, là lao động tự do. Đây là F1 (bố chồng) của F0 P. T.N. Buổi sáng hằng ngày ông C. ra chợ bán ốc, có tiếp xúc với nhiều người, đến khoảng 7 giờ về nhà. Các buổi chiều đi bắt ốc ở sông Sồi, không tiếp xúc với ai.

Đêm 4.8, ông C. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và ngày 5.8 được trả lời kết quả âm tính. Cũng trong ngày 5.8, con dâu và 3 cháu nội có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, ông C. thuộc diện F1, được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 6. 8, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến ông C., cơ quan chức năng đã truy vết được 15 người có tiếp xúc gần, đều ở xã Gia Lương.

Ca dương tính thứ 2 là anh P.V.S, sinh năm 1986, là công nhân Công ty CP Nhà thép SBC Việt Nam (khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng).

Đây là F1 (chồng) của bệnh nhân P.T.N. Hằng ngày, anh S. đi làm tại công ty, đến 18 giờ thì trở về nhà. Trong quá trình làm việc thường tiếp xúc khoảng 20 đồng nghiệp, đều đeo khẩu trang.

Tối 28.7 đến nhà anh trai cùng thôn chơi, có tiếp xúc với chị dâu và các cháu. Ngày 29 - 30.7 đi làm tại công ty sau đó về nhà, không đi đâu.

Tối 31.7, cùng vợ và con đi mua thuốc tại nhà ông Đông ở xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ). Chiều tối 1.8, đến nhà chị Chuyên ở thôn Trình Xá, tiếp xúc với chị Chuyên và con gái, quá trình tiếp xúc không nhớ có đeo khẩu trang không.

Tối 3.8, đi mua bia tại quán bia Toan Dị cùng thôn, tiếp xúc với bà Toan, có đeo khẩu trang. Các buổi sáng từ ngày 31.7-4.8, bà Tròn là mẹ anh đến nhà chơi. Khoảng 15 giờ ngày 4.8, được công ty cho nghỉ do tiếp xúc với F1 là vợ và các con, anh về thẳng nhà, không đi đâu.

Đêm 4.8, anh S. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và ngày 5.8 được trả lời kết quả âm tính. Ngày 5.8, vợ và 3 con anh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, anh thuộc diện F1 và được đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 6.8, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Có 13 người, trong đó có 1 người ở xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) thuộc diện tiếp xúc gần, còn lại đều ở xã Gia Lương.

Trường hợp thứ 3 được công bố dương tính với SARS-CoV-2 sáng nay là bà P.T.D, sinh năm 1960 ở thôn Nam An, xã Chí Minh (Tứ Kỳ). Đây là F1 của con dâu P.T.L và cháu nội P.V.H.D.

Bà D. làm nông nghiệp tại địa phương. Ngày 1.8, chị L. và cháu D. được xác định là F1 vì cùng chuyến bay VN1558 Khánh Hòa - Hà Nội có F0. Chị L. và cháu D. được đưa đi cách ly tập trung.

Bà D. được xác định là F2 và thực hiện cách ly y tế tại nhà, không tiếp xúc với người ngoài. Khoảng 10 giờ ngày 2.8, bà D. đến Trạm Y tế xã Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm. Cùng lấy mẫu thời gian trên có một số người thuộc diện trở về từ vùng dịch và công nhân cách ly tại nhà do liên quan đến F0.

Chiều 2. 8, con và cháu bà D. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bà D. được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Tiểu học thị trấn Tứ Kỳ. Ngày 6.8, bà D. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

3 ca bệnh Bộ Y tế công bố

Cũng trong sáng 7.8, Bộ Y tế công bố Hải Dương có 3 ca bệnh gồm: 2 ca ở xã Thái Tân (Nam Sách) và 1 ca ở thôn Cao Lý, xã Gia Khánh (Gia Lộc).

Cụ thể: 2 ca bệnh tại xã Thái Tân (Nam Sách) là anh Đ.V. K, sinh năm 1988, trú tại thôn Mạc Bình. Anh K. là công nhân Công ty TNHH May Trấn An (TP Hải Dương). Trước đó, anh K. là F1 do tiếp xúc với anh trai mắc Covid-19. Thời gian gần đây, ban ngày anh K. đi làm, tối về nhà, không đi đâu. Ngày 29.7, lấy mẫu xét nghiệm tại thôn Mạc Bình, cho kết quả âm tính. Ngày 1.8, anh được đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 2 và 4.8, được lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung, cho kết quả âm tính. Ngày 6.8, kết quả xét nghiệm dương tính. Liên quan đến anh K. lực lượng chức năng đã tuy vết được 50 người tiếp xúc gần. Ngoài người trong huyện Nam Sách còn có người ở TP Hải Dương, huyện Thanh Hà, Gia Lộc.

Bệnh nhân thứ 2 là cháu T.H.Đ, sinh năm 2013, tại thôn Thượng. Cháu là con trai của F0 T.H.T. Hằng ngày Đ. không đi đâu xa, chỉ ở nhà, tiếp xúc với các cháu nhỏ nhà hàng xóm.

Tối 24.7, cháu đi cùng bố mẹ sang nhà ông bà ngoại ở thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng. Từ 17-19 giờ ngày 28.7, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà văn hóa thôn Thượng, có đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tiếp xúc trực tiếp với người đi xét nghiệm, kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 30.7, cháu đi cách tập chung.

Từ ngày 31.7-4.8, cháu Đ. 3 lần được lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 6.8, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến cháu Đ., có 12 người tiếp xúc gần.

Ca bệnh thứ 3 được ghi nhận là bà N.T.P, sinh năm 1950, trú tại đội 8, thôn Cao Lý, xã Gia Khánh (Gia Lộc). Hằng ngày, bà P. chỉ ở nhà tiếp xúc với chồng, con và các cháu, không đi đâu. Ngày 27.7, nhà bà P. tổ chức ăn giỗ, có đông người. Đến 21 giờ cùng ngày, bà N.T.T (đã được xác định là F0) sang nhà bà P. chơi.

Tại đây bà T. tiếp xúc gần, nói chuyện với bà P., không tiếp xúc với người nhà bà P. Cả hai người không đeo khẩu trang. Ngày 3.8, bà T. sang nhà bà P. xin rau, hai người nói chuyện với nhau nhưng không đeo khẩu trang. Ngày 4.8, bà P. có biểu hiện ho, không sốt, không đau họng.

Ngày 4 - 5.8, bà P. được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đến khoảng 15 giờ 15 ngày 6.8 cho kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó bà P. được lấy mẫu xét nghiệm lại và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/y-te/hai-duong-co-them-3-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-va-3-ca-benh-175627