Hải Dương: Bến phà Tuần Mây hết cảnh trăm người chen chân giữa đại dịch Covid-19

Theo Bến trưởng Bến phà Tuần Mây, 17h ngày 7/4, nhiều đò ngang được mở trở lại để giảm ùn tắc cho Bến phà Tuần Mây, không còn cảnh trăm người chen chân qua phà.

Video: Bến phà Tuần Mây hết cảnh trăm người chen chân

Ghi nhận của PV VTC News vào giờ cao điểm chiều 7/4, tại Bến phà Tuần Mây (phà Mây) nối giữa thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành (Hải Dương), lượng người đổ về phà giảm hơn rất nhiều so với hôm qua.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng như Sở GTVT tỉnh Hải Dương về phòng chống dịch Covid-19 trong công tác vận chuyển hành khách qua Bến phà Tuần Mây, nhân viên bến thường xuyên kiểm đếm hành khách xuống phà.

Theo quy định, một số chuyến phà không được vận chuyển hành khách vượt quá 50% quy định.

Người vượt quy định có ý định xuống phà được nhân viên nhắc nhở quay lại để chờ chuyến sau.

Ngoài những chuyến phà mini không được chở vượt quá 50% lượng hành khách theo quy định, mỗi chuyến phà lai dắt, phà tự hành chở không quá 20 người.

Tối 7/4, trả lời PV VTC News, ông Hoàng Tuấn Long - Bến trưởng Bến phà Tuần Mây (Công ty TNHH Đức Phúc) cho biết, 17h cùng ngày, một loạt đò ngang được khai thác trở lại như đò Vạn, đò Thăng Long, đò Phạm Xá..., vì vậy giảm được ùn tắc rất nhiều cho phà Mây.

Trước đó, vào giờ cao điểm từ 5h-7h30 và 17h30-19h30, có khoảng 3.000 người tập trung, 15-20 chuyến phà liên tục di chuyển, có những chuyến lên tới cả trăm người. Tuy nhiên, đến chiều 7/4, lượng hành khách tại Bến phà Tuần Mây qua quan sát chỉ khoảng vài trăm người.

"Chiều 7/4, Bến phà Tuần Mây hoạt động bình thường, hành khách không phải chờ đợi quá lâu, mọi người đều đeo khẩu trang để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19", ông Long nói.

Bản thân Bến trưởng Bến phà Tuần Mây cũng có mặt trong giờ cao điểm tại khu vực hành khách lên xuống phà để điều tiết, đảm bảo lượng người trên phà không vượt quá quy định trong thời gian phòng chống dịch bệnh.

Chị Trần Thị Phượng (thường trú tại thị xã Kinh Môn) cho hay, việc khai thác trở lại các bến đò ngang chị cũng được thông báo trước đó. Chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh, chị cũng như nhiều khác luôn tuân thủ mọi quy định của cơ quan chức năng.

Bến phà Tuần Mây giờ cao điểm không còn những gương mặt mệt mỏi đợi phà, thay vào đó mọi người chỉ chờ khoảng 10 phút sẽ có chuyến tiếp theo.

Minh Khang - Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/hai-duong-ben-pha-tuan-may-het-canh-tram-nguoi-chen-chan-giua-dai-dich-covid-19-ar538642.html