Hải Dương: Bắt 'quý bà' giấu ma túy trong bao gạo

Thấy có dấu hiệu bất thường, cơ quan chức năng đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính và tại đây, công an phát hiện 1 bánh heroin có trọng lượng 350,118gr được giấu trong bao gạo.

Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) vừa bắt giữ và tạm giam hình sự đối tượng Trần Thị Nguyệt (SN 1963), trú tại khu Hạ, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo Công an huyện Bình Giang, khoảng 13h55 ngày 22/8, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại thôn Thượng Khuông, xã Hưng Thịnh đã phát hiện Vũ Hồng Thắng (SN 1979) điều khiển xe máy BKS: 34B2 – 920.82 đang lưu thông theo hướng Bắc Ninh – Hải Dương có dấu hiệu bất thường.

Cơ quan chức năng đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính và tại đây, công an phát hiện 1 bánh heroin có trọng lượng 350,118gr được giấu trong bao gạo.

Đối tượng Nguyệt cùng tang vật. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Tại cơ quan CSĐT, Nguyệt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 12h cùng ngày, đối tượng đến nhà Thắng (cùng địa phương) và nhờ chở đi Bắc Ninh bằng xe máy của mình.

Khi 2 người đến cổng chợ Đọ, thuộc huyện Ninh Xá (TP. Bắc Ninh) một người phụ nữ tên Thảo đi xe máy chở theo bao màu xanh chứa gạo và thuê Nguyệt vận chuyển về khu vực Quán Gỏi, xã Hưng Thịnh với số tiền công 5 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, chồng của đối tượng Nguyệt là Phạm Văn Giang (SN 1954) vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương bắt giữa khi đang vận chuyển trái phép 1 bánh heroin trên QL38 thuộc địa bàn xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Giàng) vào ngày 31/7.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-duong-bat-quy-ba-giau-ma-tuy-trong-bao-gao-20170824175746587.htm