Hai đối tượng tuổi teen rình trước nhà dân để tấn công, cướp tài sản

Ngày 11/03/2024, Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Hải Quốc (SN 2008, ngụ ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu) và Lê Văn Nhứt (SN 2008, ngụ ấp Thanh Tiến, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội cướp tài sản.

Trước đó, ngày 28/02/2024, Công an huyện Gò Dầu tiếp nhận tin báo của bà N.T.H (SN 1964, ngụ xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu), về việc vào lúc 0 giờ 45, khi bà ra trước nhà, bất ngờ có 02 thanh niên tiếp cận bà ra tay cướp sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ. Bà H chóng cự nắm giữ sợi dây chuyền thì bị đối tượng dùng tay đẩy bà ngã xuống đất rồi dùng chân đạp lên người bà để cướp lấy sợi dây chuyền rồi bỏ chạy thoát

Lê Văn Nhứt

Nguyễn Hải Quốc

Xác định tính chất nguy hiểm của vụ việc, Công an huyện Gò Dầu bố trí lực lượng chốt chặn, điều tra, xác minh truy tìm đối tượng. Qua điều tra và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lúc 21 giờ 30 ngày 05/3/2024, Công an huyện Gò Dầu xác định 2 đối tượng cướp là Quốc và Nhứt đang trốn tại ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Nhứt và Quốc khai nhận hàng ngày chạy xe máy trên đường quan sát các căn hộ vắng người hoặc sơ hở, chờ đêm đên đột nhập trộm tài sản hoặc khi đi trên đường thấy phụ nữ chạy xe một mình có mang nữ trang, túi xách, điện thoại thì ra tay cướp tài sản. Ngày 28/02, trong lúc Quốc và Nhứt đang ẩn nấp để đột nhập vào nhà hàng xóm bà H, thì bà H đi ra ngoài nhà, thấy bà có đeo nữ trang nên cướp tài sản của bà H rồi bỏ chạy.

Ngoài vụ cướp giật dây chuyền của bà H, hai đối tượng còn thực hiện 04 vụ cướp tài sản khác ở huyện Gò Dầu. huyện Bến Cầu, thành phố Tây Ninh và tỉnh Long An. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

MINH kHÁNH

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/hai-ten-trom-rinh-truoc-nha-de-cuop-tai-san_159867.html