Hai đối tượng 'đá xế' liên tỉnh hầu tòa

Đây là vụ án được dư luận quan tâm, Người Đưa Tin từng có nhiều bài phản ánh về vấn nạn trộm cắp tài sản, 'đá xế' liên tỉnh này, gây bức xúc trong nhân dân.

Theo lịch xét xử, sáng nay (ngày 4/10), TAND huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo, gồm: Đỗ Minh Tân (22 tuổi), Phạm Văn Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Văn Cang (36 tuổi, ngụ xã Thới Hòa), Mai Văn Trung (24 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, cùng huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị cáo Phạm Văn Hiếu được đưa đến tòa sáng nay (ngày 4/10).

Tuy nhiên, phiên tòa bị tạm hoãn sau đó. Thẩm phán Huỳnh Văn Vĩnh, người xét xử vụ án nêu trên cho biết, vụ án này có đến gần 10 bị hại, nhưng trong sáng nay chỉ có 2 bị hại đến tham dự phiên tòa. Do vậy, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa và sẽ đưa ra xét xử vào ngày 19/10 tới.

Theo nội dung vụ án, khoảng 16h15 ngày 31/3, một người dân ở xã Tân Long, huyện Mang Thít đến công an địa phương trình báo về việc bị mất xe máy. Công an huyện Mang Thít nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Tân và Hiếu là thủ phạm nên mời đến trụ sở làm việc.

Phạm Văn Hiếu (bên trái) và Đỗ Minh Tân thời điểm bị bắt.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận thấy chiếc xe máy trên dựng bên hiên nhà dân không người trông coi nên lấy trộm, bán được 2 triệu đồng để mua ma túy sử dụng.

Mở rộng điều tra, ngoài vụ trộm trên, Tân và Hiếu khai nhận đã thực hiện 8 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn các huyện Mang Thít, Trà Ôn, Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) và huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh).

Công an huyện Mang Thít đã thu hồi đến thời điểm hiện tại được 9 xe máy của người dân bị Tân và Hiếu trộm.

Tang vật công an thu hồi.

Đáng chú ý, trước đó, Người Đưa Tin từng có bài “Vĩnh Long: Cảnh giác nạn trộm cắp hoành hành vào mùa thu hoạch cam”, đề cập đến hộ gia đình của bà N.T.N.D. (ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) bị mất trộm một xe máy Honda Wave RSX mang biển số 84U1-3422, trị giá hơn 10 triệu đồng. Đây là phương tiện chính dùng để vận chuyển cam sành của gia đình.

Qua xác minh bước đầu, 9 xe máy của người dân bị Tân và Hiếu trộm, có 1 chiếc xe máy của bà D. bị mất cắp và đã trình báo Công an xã Hựu Thành.

Trọng Nghĩa

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-doi-tuong-da-xe-lien-tinh-hau-toa-a629540.html