Hai đối tượng có 6 tiền án ở Bình Định vào Phú Yên trộm cắp xe máy

Người này có 2 tiền án, kẻ kia có 4 tiền án rủ nhau từ Bình Định vào Phú Yên trộm cắp xe máy của người dân dựng bên lề đường rồi tráo biển kiểm soát giả mạo để thế chấp, nhưng kết cục cả hai đều sa lưới sau một cuộc truy xét ráo riết của Công an.

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh “Trộm cắp tài sản” đối với Nguyễn Quốc Nam (SN 1991, trú ở khu vực 2, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và Huỳnh Phúc (SN 1994, trú ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Trước đó vào sáng 17/1, trong lúc bà Nguyễn Thị Công (SN 1971, trú ở khu phố Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân) đang bón phân ruộng lúa của gia đình bên đường lộ ở địa phương, thì kẻ gian trộm cắp xe máy BKS 78K1-186.94 của người phụ nữ này dựng bên lề đường.

Nguyễn Quốc Nam và Huỳnh Phúc sau khi bị bắt giữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, một mũi trinh sát hình sự, điều tra viên Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Đồng Xuân khẩn trương đến hiện trường, thu thập thông tin, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy vết nghi can theo hình ảnh trích xuất được từ một số camera trên tuyến giao thông và nhà người dân. Đến ngày 24/1, các trinh sát đã xác định được nghi can là Nguyễn Quốc Nam và Huỳnh Phúc nên lần lượt bắt giữ, truy thu tang vật.

Một trong nhiều hình ảnh trích xuất được từ camera người dân ghi lại hành trình tẩu thoát của Nguyễn Quốc Nam và Huỳnh Phúc sau khi trộm xe máy.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đồng Xuân, chiếc xe máy nêu trên trị giá 11,5 triệu đồng, nên hành vi của Nam và Quốc có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trộm cắp tài sản.

Điều đáng nói là Nguyễn Quốc Nam từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” với tổng hình phạt 3 năm tù; Huỳnh Phúc có 4 tiền án về các tội “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản” với tổng hình phạt 2 năm 7 tháng tù. Sau khi ra tù, tái hòa nhập cộng đồng, Nam và An không muốn hoàn lương hướng thiện, mà tiếp tục trộm cắp xe máy, tháo BKS trên xe trộm được vứt xuống sông, rồi gắn BKS giả 77L1-457.46 để thế chấp tại một tiệm cầm đồ ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để lấy tiền tiêu xài.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/hai-doi-tuong-co-6-tien-an-o-binh-dinh-vao-phu-yen-trom-cap-xe-may-i721664/