Hai cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ lĩnh tổng cộng 15 năm tù

Chiều 17/2, TAND TP. HCM tuyên án vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP. Cần Thơ.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group), Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ) cùng mức án 8 năm tù; Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế, nhiệm kỳ sau bà Phi) 7 năm tù; Kim Trọng Đoàn 5 năm tù; Hồ Phương Quỳnh 4 năm tù; Lê Huy Bình 4 năm tù; Lương Tấn Thành 3 năm tù; Nguyễn Viết Hồng 3 năm 6 tháng tù; Đặng Xuân Minh 3 năm 6 tháng tù; Đoàn Thị Nở 3 năm tù; Lê Thành Hưng 2 năm 6 tháng tù; Hoàng Ngọc Hồng Phúc 3 năm tù; Nông Thị Bích Sửu 2 năm 6 tháng tù; Hoàng Hà Anh 2 năm tù; Phùng Thị Dương 2 năm tù; Nguyễn Quốc Việt 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Duy Hùng 2 năm tù, Vũ Quang Ngọc 2 năm 6 tháng tù; Tạ Trường Xuân 2 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Bảo Trân 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

HĐXX cho rằng, tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và các lời khai phù hợp với nhau. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group, là người cung cấp các thiết bị y tế, là đối tượng chủ mưu cầm đầu, gây thiệt hại cho nhà nước gần 33 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (đeo kính)

Bị cáo Bùi Thị Lệ Phi, cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là người trực tiếp quản lý vốn của nhà nước, đối tượng giữ vai trò chính trong nhóm các bị cáo thuộc Ban quản lý dự án của Sở Y tế Cần Thơ, tạo mọi điều kiện cho các công ty của Nga trúng 4 gói thầu.

Bị cáo Cao Minh Chu, cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là người trực tiếp chỉ đạo thuộc cấp mình thực hiện trái quy định pháp luật. Chu đã cùng bàn bạc và thống nhất với Phi thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Bùi Thị Lệ Phi

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội như cáo trạng truy tố. Về số tiền thiệt hại do các luật sư yêu cầu xem xét, HĐXX thấy rằng số tiền thiệt hại là đúng theo quy định.

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Phi và Chu có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng. Bị cáo Nga có công đóng góp cho xã hội, đặc biệt Nga xin bồi thường hết thiệt hại. Ngoài Phi, Chu và Nga, các bị cáo còn lại phạm tội là người làm công ăn lương, vì mưu sinh nên cần giảm nhẹ.

Bị cáo Cao Minh Chu

Về trách nhiệm dân sự, trong vụ án này, Nga có vai trò chủ mưu nên chịu trách nhiệm cao nhất, buộc Nga bồi thường số tiền hơn 29 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi cấn trừ, Nga chỉ còn bồi thường hơn 27,2 tỷ đồng cho Sở Y tế TP. Cần Thơ.

Về việc Nga đưa tiền 3,2 tỷ đồng cho Phi và 200 triệu đồng cho Chu, HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, VKSNDTC điều tra làm rõ hành vi đưa nhận tiền của Nga, Phi, Chu và các đối tượng liên quan khác nếu có đủ căn cứ đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngoài ra, HĐXX kiến nghị UBND TP. Cần Thơ và các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực đầu tư công cần nghiên cứu, rà soát lại các quy trình về đấu thầu để không xảy ra những việc tương tự như vụ án này xảy ra trong tương lai.

Theo cáo trạng, khoảng thời gian từ 2017-2019, Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư thực hiện 04 gói thầu, tổng trị giá gần 90 tỷ đồng. Công ty NSJ của Nga và công ty Bình An đã trúng cả 4 gói thầu.

Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước 32,6 tỷ đồng. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện 04 gói thầu, Nga đã chi cho cá nhân Bùi Thị Lệ Phi 3 tỷ đồng, chi 200 triệu đồng cho Cao Minh Chu.

Nguyễn Quang

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/hai-cuu-giam-doc-so-y-te-can-tho-linh-tong-cong-15-nam-tu-503872.html