Hai con trai Thượng nghị sĩ Kennedy tha thứ cho kẻ sát hại cha

Hai con trai của Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy tha thứ cho kẻ đã sát hại cha mình và ủng hộ việc ân xá người này, trong khi 6 người con khác phản đối.

Sirhan Sirhan, 77 tuổi, người bị kết tội ám sát Thượng nghị sỹ Mỹ Robert F. Kennedy năm 1968 đã được hội đồng ân xá đề xuất thả tự do sau 53 năm ngồi tù, CNN ngày 28/8 đưa tin. Phán quyết cuối cùng về việc liệu ông có được thả hay không sẽ do Thống đốc bang California đưa ra.

Sirhan Sirhan xuất hiện tại hội đồng ân xá lần thứ 16. Ảnh: AP

Sirhan Sirhan, đã xin ân xá 15 lần và chỉ được đề xuất thả tự do vào lần thứ 16. Thủ phạm ám sát Thượng nghị sỹ Robert F. Kennedy bị bắt ngay sau khi gây án và bắt đầu ngồi tù ở California từ tháng 5/1969 sau khi ông ta bị kết tội giết người cấp độ một và hành hung với ý định giết người.

Hai người con trai của Thượng nghị sĩ Kenedy, gồm các ông Robert F. Kennedy, Jr. và Douglas Kennedy đã ủng hộ việc phóng thích Sirhan. Tuy nhiên, 6 người con khác của Kenedy phản đối mạnh mẽ động thái này, theo AP.

Sirhan bị bắt sau khi gây án năm 1968. Ảnh: Getty Images

Sirhan bị kết luận dùng súng bắn chết Thượng nghị sỹ Robert F. Kennedy, em trai cố Tổng thống John. F. Kennedy, trong nhà bếp của khách sạn Ambassador ở Los Angeles sau một buổi vận động tranh cử. Thượng nghị sĩ Kennedy khi đó đang ăn mừng thắng lợi chính trong cuộc tranh cử ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 1968.

Ông Kennedy phát biểu không lâu trước khi bị ám sát. Ảnh: Getty Images

Theo AP, Sirhan là người gốc Palestine và chỉ mới 24 tuổi vào năm 1968. Ông ta khẳng định không nhớ gì về vụ nổ súng và say rượu khi gây án.

Sirhan ban đầu bị tuyên án tử hình nhưng được giảm xuống còn chung thân vào năm 1972. Trong hơn 50 năm qua, có nhiều nghi ngờ về việc ông này có thể không phải là thủ phạm thực sự và duy nhất trong vụ ám sát Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/hai-con-trai-thuong-nghi-si-kennedy-tha-thu-cho-ke-sat-hai-cha-i626030/