Hai cha con cùng hiếp 1 nữ sinh

GiadinhNet - Biết bố mình phạm tội, người con không can ngăn mà con lên kế hoạch... làm theo.

Ngày 3/10 Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Minh (SN 1951) và Nguyễn Trung Trung (SN 1979, là con ruột của Minh, cùng ngụ thôn Thuận Hòa 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra, xử lý về hành vi "cưỡng dâm trẻ em". Nạn nhân trong vụ án này là cháu N.T.G (SN 1996, cùng địa phương), hiện đang là học sinh lớp 9. Theo điều tra ban đầu của Công an Bình Phước, năm 2003 cháu G thường xuyên qua nhà ông Minh chơi. Lợi dụng gia đình cháu G vắng nhà, ông Minh đã dụ dỗ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu. Y thường cho cháu quà, đồng thời đe dọa cháu không được nói với ai. Hành vi hiếp dâm của Minh được thực hiện nhiều lần. Đầu năm 2010, trong một lần Minh đang "hành sự" với cháu G thì bị vợ của Trung bắt gặp. Sau đó vợ Trung kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong Trung không ngăn cản cha mình mà rắp tâm lên kế hoạch thực hiện ý đồ hiếp dâm cháu G. Khoảng tháng 2/2010, lúc gia đình cháu G đi vắng Trung đã mò sang. Khi cháu G chống cự quyết liệt, Trung đã hăm dọa sẽ kể lại chuyện G và cha mình cho cả xã biết. Lo sợ gia đình, bạn bè biết nên G đã phải đồng ý. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi thú tính thì anh trai của G đi làm về nên Trung không thực hiện được âm mưu. Khoảng 1 tuần sau, lúc G sang nhà Trung xin nước mắm, Trung đã khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại với G. Vụ việc chỉ được phát hiện khi trường học của G tổ chức tiêm ngừa uốn ván cho học sinh. Tại đây, thấy G có dấu hiệu không bình thường, nhà trường đã chuyển cháu về trạm y tế xã. Các bác sĩ đã phát hiện G mang thai 25 tuần tuổi. Gia đình G tra hỏi và cháu đã kể lại toàn bộ câu chuyện. Hưng Nguyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20101004081024191p0c1005/hai-cha-con-cung-hiep-1-nu-sinh.htm