Hai cây cầu ở Quảng Nam nghi sử dụng vật liệu chưa kiểm định: Huyện Bắc Trà My đề nghị chủ đầu tư kiểm tra, làm rõ

Dự án cầu Sông Trường và cầu Nước Oa có tổng mức đầu tư gần 73 tỷ đồng nối hai huyện Nam, Bắc Trà My (Quảng Nam), chống chia cắt mỗi mùa mưa lũ. Tuy nhiên, đơn vị thi công dự án này bị cho rằng sử dụng đất chưa được kiểm định chất lượng để thi công san lấp.

Hai cây cầu Sông Trường, Nước Oa đã hoàn thành phần xây lắp.

Nghi vấn lấy đất vườn thi công cầu

Dự án cầu Sông Trường và cầu Nước Oa nằm trên QL40B (đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) thuộc Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1), với tổng mức đầu tư gần 73 tỷ đồng từ nguồn vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc.

Hai cây cầu này do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án 2 (trực thuộc Bộ GTVT) quản lý thực hiện. Đơn vị thi công là liên danh TCty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP và Cty TNHH MTV 17. Liên danh Cty TNHH Kỹ thuật Sambo - Cty TNHH Tư vấn Dasan - Cty TNHH Kỹ thuật Jinwoo Hàn Quốc làm tư vấn giám sát. Thời gian thi công dự kiến 12 tháng kể từ ngày 1/6/2022.

Đến nay, dự án đã hoàn thành phần thô hai cây cầu, đang tiếp tục đắp đất các đường dẫn. Tuy nhiên, các mỏ dự tính cung cấp đất cho dự án theo hồ sơ thiết kế không còn sử dụng được và không được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác. Để có nguồn đất phục phụ việc thi công dự án, BQL Dự án 2 đã có 2 văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Bắc Trà My tìm nguồn đất đắp, đồng thời kiến nghị 2 phương án giải quyết.

Cụ thể, phương án 1, tận thu vật liệu đất đào ra từ công trình kè chống sạt lở Bảo An (thị trấn Trà My). Phương án còn lại tìm kiếm, tận dụng nguồn đất từ các hộ dân địa phương có nhu cầu cải tạo đất hoặc mở rộng diện tích đất sử dụng.

Cả hai phương án trên đều không được UBND huyện Bắc Trà My đồng ý. Địa phương đề nghị chủ đầu tư chủ động mua nguyên liệu tại các mỏ đất đã được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác; hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện khảo sát chọn vị trí và thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định để báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan bổ sung quy hoạch để cấp phép khai thác.

Nguồn đất đắp đường dẫn lên cầu nghi vấn là đất chưa được kiểm định.

Dù bị địa phương bác bỏ hai phương án trên, nhưng theo phản ánh của người dân, đơn vị thi công đã lén lút khai thác đất từ vườn nhà dân để đắp đường dẫn lên cầu.

Theo phản ánh, đất được đơn vị thi công san lấp làm đường dẫn múc từ vườn nhà một gia đình tại xã Trà Tân, cách đầu phía Tây cầu Nước Oa khoảng 300m. Hiện trường cho thấy, khu đất rộng chừng 2.000m2 đã được khoét sâu, hạ cos nền thấp hơn hiện trạng cũ cả chục mét, đất đã được vận chuyển đi.

Chủ sử dụng khu đất trên xác nhận do gia đình có nhu cầu san ủi lấy mặt bằng nên một số người biết tin, tìm đến thỏa thuận làm hợp đồng lấy đất. Theo bà này, “gia đình tôi không mua bán gì đất đắp cả, chỉ hợp đồng múc xong trả mặt bằng, còn thủ tục trình tự, bên lấy đất tự xin”.

Ông Bùi Quang Khang (SN 1976, ngụ xã Trà Tân), nói: “Đơn vị thi công đắp đất xong rồi dừng thi công đến nay đã gần 1 tháng, nghe đâu nguyên nhân dùng đất “lậu”, chưa kiểm định chất lượng. Mùa mưa bão sắp đến mà công trình dang dở như thế này, không biết có thể hoàn thành trong năm nay được hay không?”.

UBND huyện có ý kiến chính thức

Có mặt tại công trường thi công hai cây cầu Sông Trường và Nước Oa, PV ghi nhận, hiện cả hai công trình đều dừng thi công và vắng bóng công nhân. Hệ thống đường dẫn đã được đắp cao hơn mặt đường cũ khoảng 1 - 4m, dài hàng trăm mét nhưng vẫn còn dang dở.

Ông Hoàng Ngọc Lân, Phó Giám đốc điều hành Dự án cầu Sông Trường và cầu Nước Oa (đại diện chủ đầu tư) cho rằng, Dự án chỉ được lấy đất đắp từ mỏ Cù Lao (huyện Phú Ninh), cách công trình khoảng 50km. Những nguồn đất từ nơi khác đến mà chưa được kiểm tra đều không được phép.

Tuy nhiên, chủ mỏ đất Cù Lao lại cho rằng, không hề cung cấp đất đắp cho 2 công trình cầu Nước Oa và cầu Sông Trường. Người này còn đưa ra dẫn chứng, mỗi năm mỏ Cù Lao chỉ được cấp hơn 9.300m3 đất chặt, tương ứng hơn 12.000m3 đất rời, trong khi 2 cây cầu trên cần đến hơn 32.000m3 đất chặt.

Khu vườn đồi bị hạ cos, đất không còn ở hiện trường.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Thông, Trưởng phòng TN&MT huyện Bắc Trà My thông tin, hiện trên địa bàn huyện không có mỏ đất được quy hoạch phục vụ Dự án cầu Sông Trường và cầu Nước Oa. “Về việc đơn vị thi công có dấu hiệu sử dụng đất trái phép, huyện đã có văn bản báo cáo với UBND tỉnh và gửi Ban Quản lý Dự án 2. Sau khi có kết quả kiểm tra, sẽ có hướng xử lý”, ông Thông nói.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, ông Thái Hoàng Vũ cho biết, địa phương rất mong muốn dự án này sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng, phục vụ người dân. Tuy nhiên, ông Vũ cũng bày tỏ lo ngại chất lượng của hai cây cầu Sông Trường và Nước Oa khi sử dụng đất trái phép.

Mới đây, sau khi nhận phản ánh của người dân, UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức kiểm tra thực tế và xác định có tình trạng lợi dụng một số hộ gia đình có nhu cầu cải tạo đất vườn, một số đối tượng đã múc, vận chuyển đất san lấp công trình cầu Sông Trường và cầu Nước Oa. Hành vi này vi phạm Luật Khoáng sản 2010, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

UBND huyện Bắc Trà My đã đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc sử dụng lượng đất san lấp trái phép phục vụ thi công công trình cầu Sông Trường và cầu Nước Oa để xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, UBND huyện yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan thường xuyên kiểm tra, quán triệt, chấn chỉnh các đơn vị thi công công trình trong việc chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng khoáng sản. Phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương để thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục theo quy định để được cấp phép khai thác, sử dụng đất san lấp phục vụ thi công công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Vũ Vân Anh - Công Huy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hai-cay-cau-o-quang-nam-nghi-su-dung-vat-lieu-chua-kiem-dinh-huyen-bac-tra-my-de-nghi-chu-dau-tu-kiem-tra-lam-ro-post487460.html