Hai cá thể voọc chà vá chân xám xuất hiện trong vườn nhà dân

Ngay sau khi nhận được thông tin 2 cá thể voọc chà vá chân xám xuống vườn nhà dân, cơ quan chức năng kịp thời cảnh báo cho người dân phải bảo vệ nghiêm ngặt, tránh gây tổn thương động vật nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm.

Chiều 5/2, ông Mã Lê Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa (Phú Yên) xác nhận nguồn tin 2 cá thể voọc chà vá chân xám từ trên núi xuống khu dân cư ở thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến để kiếm ăn. 2 cá thể động vật này hiện đang lẩn quẩn trong khu vườn nhà của hai nông dân Võ Đức Hiệu, Võ Thành Đoàn rồi leo lên những cây chuối, me, xoài... để kiếm ăn.

Một trong hai cá thể voọc chà vá chân xám xuất hiện trong khu vườn nhà người dân ở thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lầm tỉnh Phú Yên cho biết, voọc chà vá chân xám mà người dân mới phát hiện chính là 2 trong 3 cá thể voọc chà vá chân xám đã xuất hiện tại vườn cây trong khuôn viên chùa Quang Sơn và khu dân cư thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến vào giữa tháng 2/2023.

Xác định voọc chà vá chân xám loài động vật nguy cấp, quý hiếm nên cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã cảnh báo cho người dân có biện pháp bảo vệ

Cả 3 cá thể voọc chà vá chân xám đều có tên khoa học Pygathrix cinerea, đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm được xếp vào nhóm IB trong Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin nêu trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đã có văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm TP Tuy Hòa phối hợp UBND xã Hòa Kiến tuyên truyền người dân địa phương bảo vệ nghiêm ngặt, không được gây tổn thương voọc chà vá chân xám, đồng thời xua đuổi về phía núi để bảo vệ sự sinh tồn của loài động vật nguy cấp, quý hiếm này.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/hai-ca-the-vooc-cha-va-chan-xam-xuat-hien-trong-vuon-nha-dan--i722356/